Trục vớt tàu VTB 26 bị chìm tại Hòn Ngư để tìm kiếm hai thuyền viên mất tích còn lại

Giám đốc Cảng vụ hàng hải Nghệ An Vương Bình Minh cho biết, đồng thời với việc mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng cứu hộ và chủ tàu đang triển khai phương án trục vớt tàu VTB 26 bị chìm ở Hòn Ngư để tìm kiếm hai thuyền viên mất tích còn lại.

Sau sáu ngày triển khai, các lực lượng và phương tiện tìm kiếm quốc gia và của tỉnh Nghệ An cùng các đội thợ lặn lão luyện đã cứu sống được bảy thuyền viên, vớt được hai thi thể đang trôi dạt trên biển và tìm thấy hai thi thể khác bị mắc trong ca-bin con tàu bị đắm. Hiện còn lại hai thuyền viên vẫn mất tích.

Theo ông Vương Bình Minh, hiện các tàu SAR của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, tàu Cảnh sát Biển và tàu Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trên biển, trong diện tích gần 1.000 km 2 , từ Cửa Lò vào biển Hà Tĩnh và từ bờ ra xa khoảng 20 hải lý. UBND tỉnh Nghệ An đã có công điện chỉ đạo các địa phương, cùng lực lượng tìm kiếm liên hệ thuyền trưởng các tàu cá đang hoạt động hoặc đi qua khu vực này cùng phối hợp tìm nạn nhân và tìm kiếm cả ở bờ biển. Lực lượng cứu hộ dùng flycam tìm kiếm ở các vách đá dựng đứng chung quanh phía đông đảo Song Ngư.

Đồng thời, chủ tàu đang bàn bạc với các đơn vị trục vớt và bảo hiểm để nhanh chóng triển khai việc trục vớt tàu VTB 26, hy vọng tìm thấy hai nạn nhân còn lại nghi đang kẹt trong các buồng do một phần ca-bin bị cắm dưới đáy bùn, cát.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/33548802-truc-vot-tau-vtb-26-bi-chim-tai-hon-ngu-de-tim-kiem-hai-thuyen-vien-mat-tich-con-lai.html