Trùm ma túy nguy hiểm nhất thế giới vượt ngục nhờ “tay trong”

(ĐSPL)- Thông tin trùm ma túy khét tiếng Joaquin Guzman mang biệt danh “El Chapo” đã trốn thoát khỏi nhà tù Mexico đã gây náo loạn dư luận nước này. Đây là lần vượt ngục thứ hai của nhân vật này trong 14 năm qua. Guzman từng bị bắt năm 1993, nhưng đã trốn thoát khỏi nhà tù năm 2001. Mãi đến năm 2014 trùm ma túy này mới bị bắt lại cho đến khi xảy ra cuộc vượt ngục vào tuần trước. Guzman được xem là trùm buôn lậu ma túy có thế lực nhất trên thế giới và cũng là tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất thế giới.

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/trum-ma-tuy-nguy-hiem-nhat-tg-vuot-nguc-nho-tay-trong-a103578.html