Trùm ma túy trong đường dây hơn 1.000 bánh heroin bỏ xe chạy trốn

Cơ quan điều tra xác định, Lưu Thái Anh là đối tượng truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Quảng Ninh. Năm 2012, Thái Anh tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy “khủng” với hơn 1.000 bánh heroin, 200.000 viên ma túy tổng hợp và 25 kg ma túy đá.

Ngày 9/3, Công an quận Đống Đa (CAQ - Hà Nội) đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng. Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Lưu Thái Anh (SN 1984, trú tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La), Đặng Văn Bảy (SN 1989, trú tại huyện Tam Nông, Phú Thọ) và Nguyễn Bá Tùng Anh (SN 1988, trú tại thị trấn Mộc Châu, Sơn La).

Lưu Thái Anh cùng tang vật vụ án. (Ảnh: CQĐT cung cấp)

Theo thông tin từ cơ quan công an, quá trình trinh sát, CAQ Đống Đa phát hiện một số đối tượng có hành vi vận chuyển ma túy liên tỉnh với số lượng lớn. Khoảng 22h ngày 27/2, tổ công tác CAQ Đống Đa yêu cầu dừng chiếc xe ô tô nhãn hiệu Kia K3 đi từ địa bàn Mộc Châu về đến hầm chui Mễ Trì - Đại lộ Thăng Long để kiểm tra. Ngay khi bị dừng xe, nam thanh niên lái xe lao khỏi xe bỏ chạy. Tổ công tác đã chạy bộ hơn 1 km truy đuổi, khống chế đối tượng, áp giải quay trở lại. Danh tính đối tượng được làm rõ là Lưu Thái Anh.

Kiểm tra xe ô tô của Thái Anh, tổ công tác thu giữ 1 chiếc cặp đựng 15 bánh heroin. Trên ghế xe cạnh tay lái có một khẩu súng K59, trong băng có 7 viên đạn, 1 viên đã lên nòng; một quả lựu đạn.

Cùng thời điểm trên, tổ công tác còn phát hiện và khống chế chiếc xe taxi do Đặng Văn Bảy điều khiển, chở Nguyễn Bá Tùng Anh đi trước làm “hoa tiêu” dẫn đường cho xe của Lưu Thái Anh. Ngay sau đó, 3 đối tượng cùng toàn bộ tang vật bị đưa về trụ sở CAQ Đống Đa để điều tra làm rõ.

Số "hàng nóng" trên xe của Thái Anh. (Ảnh: CQĐT cung cấp)

Quá trình xác minh vụ việc, CAQ Đống Đa phát hiện Lưu Thái Anh là đối tượng truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Quảng Ninh. Năm 2012, Lưu Thái Anh tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy “khủng” hơn 1.000 bánh heroin, 200.000 viên ma túy tổng hợp và 25 kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam. Trong vụ án trên, Thế Anh có 70 bánh trong đó. Sau khi trốn thoát, Thái Anh sống phiêu bạt, không về nhà. Quá trình lẩn trốn, Thái Anh tiếp tục lập ra đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Sơn La về Hà Nội sau đó đưa lên Cao Bằng.

Trước khi thực hiện vụ bị CAQ Đống Đa triệt phá, nhóm đối tượng do Thái Anh cầm đầu đã thực hiện trót lọt 2 vụ trước Tết Nguyên đán. Mỗi một phi vụ thực hiện, các đối tượng phân chia nhiệm vụ rõ ràng, người chỉ đạo, người vận chuyển ma túy, người làm hoa tiêu. Khi nhận “hàng”, các đối tượng luôn mang theo súng. Quá trình di chuyển, các đối tượng thường đi vào các tuyến đường làng, xã để tránh sự nghi ngờ của công an.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Theo Tiến Nguyên/Dân trí

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/ong-kinh-kiem-sat/nhan-dien-toi-pham/201703/ha-noi-trum-ma-tuy-trong-duong-day-hon-1000-banh-heroin-bo-xe-chay-tron-2542948/