Trump đánh giá cáo buộc Cố vấn an ninh Michael Flynn

Tổng thống Mỹ tránh né câu hỏi về vị Cố vấn an ninh tại họp báo với thủ tướng Canada Justin Trudeau, trong khi chú ý cũng dồn về Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus và người phát ngôn Nhà Trắng kiêm thư ký báo chí Sean Spicer.

Donald Trump đang “đánh giá” lại các cáo buộc về tướng thân cận Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn có trao đổi mật với Nga, Nhà Trắng cho biết.

Lãnh đạo đảng Dân chủ đang kêu gọi cách chức Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn vì cho rằng ông này đã đánh lừa Phó tổng thống Mike Pence.

Giới chức nhà Trắng đang xem lại những trao đổi của Flynn với Nga trước khi ông Trump lên nắm quyền để xem ông này có từng thảo luận về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ lên nước này hay không. Việc này có thể vi phạm luật cấm công dân Mỹ tham gia vào các chính sách ngoại giao.

Tướng Flynn đã bác bỏ cáo buộc này. Phó tổng thống Pence cũng lên truyền hình để bảo vệ Flynn. Nhưng tuần trước, sau khi có báo cáo rằng vụ trao đổi có thể đã diễn ra, Flynn liền nói mình không nhớ chính xác 100%. Phó tổng thống Pence cảm thấy rất không hài lòng vì việc mình bị Flynn lừa. Theo báo Wall Street Journal, tướng Flynn đã xin lỗi Phó Tổng thống Pence và những người liên quan.

Khi được phóng viên hỏi vào chiều thứ 2, ông Trump từ chối trả lời trực tiếp, nói rằng “Chúng tôi chỉ đang đưa ra tuyên bố”.

Sau đó, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer đã đưa ra tuyên bố này “Ngài tổng thống đang xem xét tình hình bằng cách nói chuyện với Phó tổng thống Mike Pence để tìm hiểu về trao đổi giữa ông và tướng Flynn. Ông cũng nói chuyện với những người liên quan về vấn đề quan trọng nhất hiện nay là an ninh quốc gia”.

Tuyên bố nửa vời này có vẻ trái với nhận xét Cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway đưa ra trước đó với phóng viên “Tướng Flynn được Tổng thống tin tưởng tuyệt đối”. Khi được hỏi Flynn đã xin lỗi Mike Pence chưa, bà nói “Tôi không biết. Tôi chỉ biết họ có nói chuyện 2 lần hôm thứ 6”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tránh câu hỏi về việc này trong buổi họp báo với Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ông chỉ trả lời 2 câu hỏi của truyền thông Mỹ: về việc tập đoàn truyền thông bảo thủ Sinclair đã thỏa thuận để được đưa tin nhiều hơn về cuộc vận động tranh cử của Trump hồi năm ngoái, và 1 câu hỏi về trang web cánh hữu Daily Caller.

Thủ tướng Mỹ Donald Trump tham dự một buổi họp báo chung với thủ tướng Canada JustinTrudeau tại Nhà Trắng hôm thứ 2

Đảng Dân chủ đang rất hy vọng đưa ra được mối liên hệ giữa Trump và Nga. Nancy Pelosi, lãnh đạo phe thiểu số ở Hạ viện phát biểu vào thứ 2. “Hành động của Michael Flynn đã rất đáng báo động ngay trước cả khi ông ta bí mật liên lạc với Nga. Giờ chúng ta có một cố vấn an ninh không biết có đặt Putin (tổng thống Nga) trước Mỹ hay không. Vì vấn đề an ninh quốc gia, Michael Flynn phải bị cách chức ngay lập tức”.

Flynn có thể là tai nạn đầu tiên của chính quyền mới nhưng những người khác sẽ sớm nối đuôi. Chánh văn phòng nhà Trắng Reince Priebus và thư ký báo chí Sean Spicer cũng bị nói là đã lan truyền tin tức về chiến dịch tranh cử chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi ông Trump vào phòng Bầu dục.

Giới chính trị cho biết ông Trump “phần nào không bằng lòng” với Flynn và “thỉnh thoảng bộc lộ sự khó chịu” với cách Spicer xử lý buổi họp báo hàng ngày. Spicer từng đưa ra tuyên bố sai sự thật và thậm chí còn nổi cáu, khiến ông này bị châm biếm trên chương trình Saturday Night Live.

Priebus cũng có thể gặp rắc rối với việc thi hành sắc lệnh cấm người nhập cư đầy tranh cãi. Chris Ruddy, tổng giám đốc tổ chức truyền thông bảo thủ Newsmax, một người bạn thân của Trump, cho biết Trump có thể sẽ thay Priebus, theo báo New York Times. “Ông ấy không để tốn thời gian đâu”, Ruddy nói về Trump, “Nếu ông ấy thấy ai không làm được việc, ông ấy sẽ thay ngay”.

Trong một bài phỏng vấn riêng với tờ Washington Post, Ruddy cho biết “Theo ý kiến cá nhân của tôi, Reince chính là vấn đề. Tôi nghĩ trên báo Reince có thể xem là một chánh văn phòng tốt, và Donald tin tưởng ông ta. Nhưng rõ ràng là ông ta hơi quá rồi”. “Ông ta không có kiến thức về cách các cơ quan chính phủ làm việc. Ông ta phá hỏng vụ nhập cư lần này. Đáng lẽ ra đó đã là một thành công cho Donald chứ không phải 2, 3 tuần bị truyền thông chỉ trích thế này”.

Ngược lại, Stephen Miller, cố vấn chính sách cấp cao lại được Tổng thống Mỹ khen ngợi vì bài phát biểu cứng rắn của mình. “Chúng ta có một hệ thống tòa án với quá nhiều quyền lực”, ông nói với đài CBS. “Kẻ thù của chúng ta, giới truyền thông và cả thế giới sẽ được chứng kiến việc chúng ta sẽ có những hành động đáp trả, và quyền lực của Tổng thống không thể bị chất vấn như vậy”.

Đảng Dân chủ giật mình với bình luận này. Chris Coons, thượng nghị sỹ Delaware cho rằng “Phát biểu của Miller thật quá sức tưởng tượng. Việc một cố vấn cấp cao của Tổng thống lên truyền hình và nói những điều như vậy cho thấy ông ta chẳng hiểu gì về thể chế Mỹ và cũng là sự thiếu tôn trọng đối với hệ thống tòa án”.

Không giữ im lặng như trong vụ Flynn, Trump đã đăng lời khen ngợi Miller trên mạng xã hội Twitter “Chúc mừng Stephen Miller đã thành công trong việc thay mặt tôi trong các chương trình truyền hình ngày chủ nhật. Làm tốt lắm!”

Bất chấp một số sai sót gần đây, cố vấn Nhà Trắng Conway được cho là có khả năng sẽ thay thế Priebus giữ chức chánh văn phòng.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/trump-danh-gia-cao-buoc-co-van-an-ninh-michael-flynn-20170214094024160p145c151.news