Trump đòi bà Merkel trả NATO 375 tỷ USD, Nhà Trắng lên tiếng

Truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Donald Trump đã đòi Thủ tướng Đức Angela Merkel trả cho NATO 377 tỷ USD nhưng Nhà Trắng lên tiếng bác bỏ thông tin này.

Trong một cuộc họp kín diễn ra vào tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa cho Thủ tướng Đức Angela Merkel một hóa đơn yêu cầu thanh toán cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khoản tiền lên tới 377 tỷ USD trả cho các chi phí quốc phòng.

Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Mỹ Donald Trump

Báo cáo trước đó cho biết Tổng thống Trump đã yêu cầu các trợ lý của Nhà Trắng tính toán sai khác giữa chi phí quốc phòng của Đức trên thực tế và trong thỏa thuận năm 2014 của các quốc gia thành viên để thanh toán đầy đủ cho NATO khoản tiền 2% GDP.

Tuy nhiên, Thủ tướng Merkel đã phớt lờ "tờ hóa đơn" này dù đây là hành động mang tính “dọa dẫm”, nhưng nữ thủ tướng tiếp nhận một cách bình tĩnh và không có bất kỳ phản ứng gì trước hành động khiêu khích đó.

Ngay vài giờ sau đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Michael Short đã lên tiếng khẳng định thông tin trên là bịa đặt.

Trong một cuộc họp báo chung sau khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Washington D.C., Trump bày tỏ sự ủng hộ cho NATO, đồng thời cũng lên án các quốc gia không đóng góp công bằng. Chỉ có Mỹ và 4 thành viên khác hiện đạt được tiêu chuẩn chi tiêu 2% GDP để phòng thủ. Đức hiện chi 1,23% GDP cho quốc phòng và đang tăng thêm ngân sách.

Trung Hiếu (theo CNBC)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/trump-doi-ba-merkel-tra-nato-375-ty-usd-nha-trang-len-tieng-d95475.html