'Trump là yếu tố thất bại của Mỹ giành quyền đăng cai Olympics 2024?'

Tổng thống Mỹ Donald Trump hi vọng sẽ đưa Olympic trở lại California-Mỹ năm 2014. Tổng thống Mỹ Donald Trump hi vọng sẽ đưa Olympic trở lại California-Mỹ năm 2014. Tổng thống Mỹ Donald Trump hi vọng sẽ đưa Olympic trở lại California-Mỹ năm 2014. Tổng thống Mỹ Donald Trump hi vọng sẽ đưa Olympic trở lại California-Mỹ năm 2014. Tổng thống Mỹ Donald Trump hi vọng sẽ đưa Olympic trở lại California-Mỹ năm 2014. Tổng thống Mỹ Donald Trump hi vọng sẽ đưa Olympic trở lại California-Mỹ năm 2014.

Ứng viên nào sáng giá cho Olympics 2024

Năm thành phố Los Angeles, Hamburg, Rome, Budapest và Paris là các ứng viên giành quyền đăng cai Thế vận Hội mùa hè 2024.

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) sẽ chọn thành phố thắng cuộc thông qua các vòng bỏ phiếu ở Lima, Peru vào năm 2017. IOC thay đổi luật hồi tháng Tám để đảm bảo sao cho mỗi thành phố giành quyền đăng cai Olympic 2024 được tham gia tới bước bỏ phiếu cuối cùng.

Tổ chức này trước đó đã chọn ra danh sách chốt các đô thị ứng viên từ 100 nước thành viên của IOC sẽ tham gia bầu chọn.

Chủ tịch IOC Thomas Bach nói tổ chức của ông sẽ thực hiện “bỏ phiếu tín nhiệm” để đánh giá sự ủng hộ của công chúng đối với mỗi thành phố tham gia đăng cai.

“IOC chỉ muốn đưa vận động viên tới các thành phố nơi họ được chào đón,” ông Bach nói. “Đây là lý do vì sao sự ủng hộ của công chúng trong quá trình giành quyền đăng cai quan trọng đến thế.”

Theo IOC, Olympics 2024 sẽ là cơ hội cho các vận động viên(VĐV) tới các thành phố nơi họ được chào đón. Đây là lý do quan trọng vì sao sự kiện này luôn gây chú ý của công chúng trong quá trình giành quyền đăng cai

Các ứng viên sáng giá cho Olympics 2024 là Paris và Budapest. Tuy nhiên, gần đây, Pháp đang đối mặt với các nhiều rắc rối và nguy cơ khủng bố và chính quyền Hungary đang cân nhắc công tác trưng cầu dân ý nguồn tài chính đầu tư vào các bệnh viên mới tại Budapest.

Từ tháng 1-2015, Pháp liên tục phải chứng kiến hàng loạt vụ tấn công khủng bố gây thiệt mạng 235 người và làm 380 người bị thương. Lực lượng Hồi giáo cực đoan đã trở thành vấn nạn liên đới với tính hình chính trị quan trọng mang tính ảnh hưởng trong kinh tế và xã hội Pháp. Trong năm 2016, an ninh Pháp đã có được các thành công trong việc ngăn chặn mười hai tay súng của Nhà nước Hồi giáo IS và chặn đứng các dấu hiệu khủng bố.Trong khi đó, Budapest đang có nhiều mâu thuẫn trong nội bộ bởi hơn 260.000 người phản đối kế hoạch đăng cai Olympics 2020. Nhiều ý kiến cho rằng, nguồn tài chính nên đầu tư vào bệnh viện và trường học.

Phát ngôn viên của Chính phủ Hungary nói trên Reuters rằng, quyết định rút khỏi danh sách ứng cử viên giành quyền đăng cai Olympics 2024 đã thông qua sau cuộc họp giữa Thủ tướng Viktor Orban, và Ủy ban Olympic Hungary.

Cơ hội nào cho California-Mỹ?

Tổng thống Donald Trump muốn đưa Thế vận hội 2024(Olympics 2024) trở lại thành phố California, tuy nhiên, sẽ còn nhiều hạn chế cho kế hoạch này.

Rất có thể lệnh cấm nhập cư gây tranh cãi của Tổng thống Trump đang làm “chìm” cơ hội đăng cai Olympics mùa hè 2024. Nhiều lo lắng rằng, có thể Mỹ cũng sẽ thất bại trong việc giành quyền đăng cai lần thứ ba sự kiện thể thao lớn này.

“Tôi đã nghĩ, Olympics 2024 sẽ diễn ra tại Los Angeles, song điều này dường như chưa khả thi”, Aries Merritt, VĐV Mỹ chạy vượt rào kỷ lục trong lịch sử thể thao nói.

Aries Merritt đã giành chiến thắng kỷ lục nội dung chạy 110m vượt rào từ năm 2012, giành huy chương vàng Olympics cùng năm và là một trong số các VĐV nổi tiếng trong làng thể thao thế giới.

Trước các lo lắng, ông Trump đã khẳng định sẽ có quy định mới về lệnh cấm nhập cư trong họp báo gần đây. Nói trên The Independent, anh Merrit cho rằng: “Có quá nhiều người không hài lòng với những hành động gần đây của Mỹ. Tòa án tối cao đã phải tham gia bởi nhiều hạn chế và ảnh hưởng trong sắc lệnh cấm nhập cư của tân Tổng thống Trump”.

Trong hàng giờ trao đổi với Liên đoàn điền kinh trong nhà thế giới (World Indoor Athletics) tại Birmingham, ông Trump đã khẳng định rằng sẽ có điều chỉnh trong chính sách nhập cư của mình.Ông Trump sẽ khó có thể thuyết phục giành quyền đăng cai Olympics 2024 bởi quan điểm khác biệt so với Chủ tịch Ủy Ban Olympics Quốc tế Thomas Bach

Quan điểm của ông Bach luôn mong muốn có sự hỗ trợ cho những người dân tị nạn và chia sẻ cộng đồng cho nhiều vấn đề của thế giới.

VĐV giành huy chương vàng năm 2016 Jeff Henderson cho rằng, càng nhiều quốc gia muốn đăng cai Olympics 2024 sẽ càng nhiều sự cạnh tranh với Mỹ.

Nói trên The Independent, Jeff Henderson đã chia sẻ các quan điểm của đồng đội mình.

“Lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump đã cản trở IOC lựa chọn nước Mỹ đăng cai Olympics 2024. Những biểu hiện của tân Tổng thống Trump gần đây khiến tôi không thể ủng hộ”, anh Jeff Henderson nói.

“Cho dù Mỹ có trở thành quốc gia giành quyền đăng cai Olympics 2024 thì các VĐV cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều trong sắc lệnh nhập cư của ông Trump. Nhiều VĐV sẽ không thể có cơ hội để bộc lộ năng lực thực sự của mình”, Jeff Henderson nhấn mạnh.

Thêm vào đó, VĐV đến từ Anh Sir Mo Farah cũng cho rằng, anh cũng không thể đến Mỹ tập luyện bởi sắc lệnh nhập cư của Trump trước đó./.

(Theo bbc&independent)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/trump-la-yeu-to-that-bai-cua-my-gianh-quyen-dang-cai-olympics-2024-229611.html