Trung bộ và Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trên các sông Trung bộ và Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ cần đề phóng lũ quét.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên từ ngày 16/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trên các sông có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Người dân cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất, ngập úng ở vùng trũng trên những địa bàn này. Dòng chảy trung bình tuần trên các sông ở Trung Bộ ở mức xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Tây Nguyên ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm. Đến ngày 20/10, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng ở mức 4,06m (dưới báo động III: 0,14m), trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 3,52m (ở mức báo động III), xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Dự báo, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hai, ba ngày đầu, nhiều mây, có mưa. Những ngày sau, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Tây Nguyên bốn, năm ngày đầu, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Những ngày sau, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nam Bộ bốn, năm ngày đầu, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Những ngày sau, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/trung-bo-va-tay-nguyen-xuat-hien-mot-dot-lu/200910/20774.vnplus