Trung cấp báo chí chấm bài thi học viên trường y tế

(TNO) Ngày 25.3, tin từ Sở Y tế Long An cho biết, việc nhân viên phụ trách văn thư tốt nghiệp trung cấp báo chí được lãnh đạo trường trung học y tế (THYT) giao chấm bài thi cho học viên THYT và đã chấm sai đáp án gây bức xúc cho một số học viên nhà trường.

Theo kết luận thanh tra do Sở Y tế công bố, bà Lê Thị Ngoan, hiệu trưởng trường THYT Long An, là người giảng dạy môn tổ chức và quản lý y tế. Mặc dù là người ra đề nhưng bà không trực tiếp chấm bài thi của học viên mà giao cho bà Lê Việt Hằng, nhân viên phụ trách thư viện, trình độ trung cấp ngành báo chí đảm nhận chấm thi. Lần thứ nhất, bà Ngoan giao cho bà Hằng chấm hộ kèm theo đáp án do bà đề ra của lớp dược sĩ trung cấp vừa học - vừa làm huyện Hóc Môn với 109 bài thi kiểm tra học phần. Đáp án này có ba phần điền khuyết, đúng nhất, đúng sai… để bà Hằng làm căn cứ cho điểm. Do không có chuyên môn, thiếu am hiểu trong lĩnh vực quản lý y tế, bà Hằng chấm hoàn toàn sai lệch, gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập của các học viên. Trong 109 bài thi thì có tới 108 bài thi bị chấm sai so với nội dung đáp án, điền khuyết sai so với nội dung câu hỏi, học viên làm bài đúng nhưng không có điểm. Lần thứ hai, bà Ngoan giao bà Hằng chấm hộ 67 bài thi “Tổ chức và Quản lý y tế” lớp Dược sĩ trung học vừa làm vừa học 1, thì bà Hằng chấm sai so với nội dung đáp án 55 bài. Với sai phạm trên, hiệu trưởng trường THYT Long An chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm sai phạm và khắc phục hậu quả, mà không đề cập đến hình thức kỷ luật. Sau đó, bà Ngoan chuyển đến đơn vị khác ngoài tỉnh. Lâm Vũ

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201013/20100326004816.aspx