Trung đoàn 375 - BTL Cảnh vệ kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập và đón Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Ngày hôm nay, 26/3, tại Hà Nội, Trung đoàn 375 - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Đến dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trung tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an.

Cách đây 35 năm, ngày 28/3/1975, Đoàn 375 trực thuộc Cục Cảnh sát Bảo vệ tiền thân của Trung đoàn 375 - BTL Cảnh vệ ngày nay chính thức được thành lập làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, tổ chức đón tiếp, hướng dẫn và phục vụ đồng bào trong nước và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác. 35 năm qua, đơn vị đã tổ chức đón tiếp hơn 38 triệu lượt người, trong đó có hơn 5 triệu khách quốc tế vào Lăng viếng Bác. Từ đó đến nay, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng nhiều danh hiệu cao quý. Đặc biệt, năm 2003, Trung đoàn được phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên lá cờ truyền thống của Trung đoàn 375. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã biểu dương những thành tích của đơn vị đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: CAND nói chung, lực lượng Cảnh vệ nói riêng phải nhận thức rõ trách nhiệm và nhiệm vụ chính trị nặng nề trong thời gian tới; chủ động nắm tình hình, xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ xa không để xảy ra bất cứ vụ việc ảnh hưởng đến ANCT và TTATXH; đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì ANTQ", học tập và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND tạo khí thế mới, động lực mới để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/thoisu/2010/3/128131.cand