Trung Đông và Châu Á xích lại...

Các triển vọng phát triển không mấy sáng sủa của nền kinh tế Mỹ khiến cho các quốc gia dầu lửa giàu có Trung Đông và những nền kinh tế bùng nổ phát triển ở Châu Á tăng cường hợp tác đầu tư và buôn bán song phương.

small_892.jpg Hiện tại, có nhiều tiếng nói của Trung Đông và Châu Á lo lắng nền kinh tế Mỹ không còn tốt như trước. Mỹ đang là khâu nối yếu nhất của kinh tế toàn cầu với các dấu hiệu cụ thể như tỷ lệ lãi suất tiết kiệm thấp, phụ thuộc nặng nề vào vốn đầu tư nước ngoài, USD mất giá quá lâu ảnh hưởng đến khả năng xuất khẩu hàng hóa. Cùng lúc đo,á những nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ có tốc độ tăng trưởng đến 10%. Năm 2007, Quỹ Tiền tệ thế giới dự báo “những ngôi sao quyền lực kinh tế” trên ở mức ít nhất là 5% trở lên, trong khi đó Mỹ chỉ dám hi vọng đạt mức 2,2%. Chính vì thế, Trung Đông giàu có đang thúc đẩy đầu tư những khoản tiền kếch xù từ dầu mỏ vào những nền kinh tế năng động Châu Á. Gió đổi chiều Các quốc gia dầu mỏ vùng Vịnh và những nền kinh tế phát triển của Châu Á, vốn trước đây đều phụ thuộc chặt chẽ vào Mỹ trong quá khứ, giờ đang bắt đầu quá trình hợp tác làm ăn, tăng cường thương mại hai chiều và đầu tư vốn qua lại. Giá trị thương mại giữa hai khu vực trong nửa thập kỷ đầu của thế kỷ 21 đạt 240 tỷ USD và các nước như Các Tiểu Vương quốc Ảrập thống nhất, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Bahrain dự tính sẽ đầu tư 250 tỷ USD vào Châu Á tới năm 2010. Ngược lại, các quốc gia Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đang đua tranh đấu thầu những công trình hạ tầng cơ sở lớn của Trung Đông vì theo hãng MsKinsey & Co, trong 5 năm tới Trung Đông sẽ chi 500 tỷ USD cho dự án hạ tầng cơ bản và giáo dục, y tế, công nghệ thông tin. Với các trung tâm tài chính Châu Á như Kuala Lumpur, Malaysia và Singapore, sự phát triển của nền tài chính Hồi giáo, nhất là sự thịnh vượng của các nước Trung Đông chính là cơ hội kinh doanh của họ. Chính phủ Malaysia xác định, mục tiêu phấn đấu đến năm 2010 có 20% tổng số tài khoản ở Malaysia là tài khoản NH Hồi giáo. Nhiều Cty tài chính lớn của thế giới Hồi giáo Trung Đông như quỹ Kuwait Finance House, NH Qatar's Asian Finance Bank; quỹ Saudi Arabia's Al-Rajhi và NH Dubai Investment Group's Bank Islam đều đã xuất hiện ở Malaysia. Giới tài chính Singapore cũng nhanh chân vào lĩnh vực này bằng việc NH lớn nhất Đông Nam Á có trụ sở tại Singapore là DBS đã hợp tác với hơn hai mươi đối tác Trung Đông thành lập NH Hồi giáo Châu Á. Đa dạng nền kinh tế! Bộ trưởng Bộ Giáo dục và nghiên cứu khoa học Các Tiểu Vương quốc Ảrập thống nhất, Sheikh Bahyan bin Mubarak Al-Nahayan nhận định, khu vực Trung Đông và Châu Á đều đang phát triển rất nhanh, trong đó nhiều nước đã chuyển từ thế giới thứ ba sang địa vị quốc gia hàng đầu thế giới và giảm dần sự phụ thuộc vào Mỹ. Nhu cầu bớt phụ thuộc vào nền kinh tế Mỹ cũng giải thích tại sao ưu tiên hàng đầu của các nước vùng Vịnh là đa dạng hóa nền kinh tế nội địa, không phụ thuộc vào mỗi việc XK dầu và sử dụng những đồng vốn khổng lồ có được từ tiền bán dầu để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, giáo dục, công nghệ thông tin và dịch vụ tài chính. Khoảng 62,5% tăng trưởng của nền kinh tế trị giá 163 tỷ USD -Các Tiểu Vương quốc Ảrập thống nhất năm 2006 có nguồn gốc từ các ngành công nghiệp ngoài dầu khí so với mức 46% vào năm 1990. Đây là sự phát triển mạnh mẽ vì thập kỷ qua giá dầu liên tục biến động theo chiều hướng tăng cao do vậy để có được 1% tăng trưởng ngoài dầu khí là không đơn giản. Và nó cũng giúp cho Các Tiểu Vương quốc Ảrập thống nhất bớt phụ thuộc vào khách hàng mua dầu lớn nhất thế giới là Mỹ. Các Tiểu Vương quốc Ảrập thống nhất đã không bị cuốn theo quá nhiều vào vòng quay kinh tế của Mỹ. Ngoài ra, Trung Đông tích cực đầu tư vào những thị trường mới nổi, nhất là Trung Quốc. Cty DP World ở Dubai đầu tư 500 triệu USD để phát triển cảng biển Tianjin còn nhà đầu tư Kuwait rót 5 tỷ USD xây dựng nhà máy lọc dầu ở tỉnh Quảng Đông. Và như thế, quan hệ kinh tế Trung Đông - Châu Á sẽ còn phát triển mạnh vì các quốc gia vùng Vịnh luôn xem Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ nằm trong số khách hàng quan trọng nhất của mình ở thế kỷ 21 còn Châu Á cũng thu được lợi lớn từ việc làm ăn với Trung Đông.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/28907-trung-dong-va-chau-a-xich-lai