Trung - Nga muốn đẩy Mỹ ra khỏi khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Theo trang tin Wearethemighty.com (WTC) của Mỹ, thông qua cuộc tập trận chung được bắt đầu từ ngày 18/9, Nga và Trung Quốc quyết đẩy Mỹ khỏi klhu vực châu Á -Thái Bình Dương.

Cuộc tập trận chung Nga-Trung vừa khai mạc hôm 18-9

WTC trích dẫn nguồn tin hãng AP cao hay, vào ngày 18/9 mới đây, hải quân Nga và Trung Quốc đã khởi xướng cuộc tập trận chung mang tên Phối hợp trên biển 2017, với kịch bản diễn tập, cứu hộ và diễn tập chống ngầm với nhiều loại vũ khí và khí tài hiện đại.

Theo THX, 4 tàu của Trung Quốc, gồm tàu khu trục, tàu tên lửa, tàu cung ứng và tàu cứu hộ đã rời cảng Qingdao để tham gia cuộc tập trận này được tổ chức tại cùng biển Nhật Bản gần bán đảo Triều Tiên và Biển Okhotsk ngoài hòn đảo Hokkaido, thuộc miền bắc Nhật Bản. Cuộc tập trận nói trên thuộc giai đoạn hai của cuộc tập trận chung hàng năm. Giai đoạn một đã được tổ chức từ ngày 22-27 tháng 7 tại vùng Biển Baltic, đây là lần đầu hai quốc gia tập trận chung tại vùng biển Bắc Âu...

Các tàu của Trung Quốc tham gia vào cuộc tập trận là những khí tài hiện đại nhất của hải quân Trung Quốc, nhằm thách thức trước sự hiện diện cố hữu của hải quân Hoa Kỳ tại khu vực Châu Á- TBD. Từ lâu, Bắc Kinh đã nuôi tham vọng muốn xô đổ sự hiện diện truyền thống này của Mỹ tại khu vực, xa hơn, có ý cảnh báo mạnh mẽ trước liên minh Mỹ- Nhật Bản- Úc và với các nước khác trong khu vực.

Theo Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc (CMSI) thuộc Đại học Hải quân Hoa Kỳ, Trung Quốc hiện đã có mặt trong danh sách những quốc gia có tiềm lực hải quân lớn nhất thế giới với hơn 300 tàu, so với 277 của Hải quân Mỹ. Còn theo Văn phòng Tình báo Hải quân Mỹ , dự báo vào năm 2020, Mỹ sẽ có khoảng 313 đến 342 chiến hạm.“ Trong khi công nghệ tàu của Trung Quốc kém hơn so với tàu của Hải quân Mỹ nhưng số lượng tàu của Trung Quốc hiện diện trên vùng biển này thật đáng lo ngại”, Giáo sư Andrew S. Erickson ở CMSI viết trong một nghiên cứu vừa được công bố.

Trong khi các phương tiện truyền thông của Mỹ và phương Tây cho rằng bằng cách tập trận chung, Trung Quốc và Nga muốn đẩy Mỹ ra khỏi khu vực Châu Á- TBD, trong khi đó Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại bác bỏ tất cả thông tin này chỉ thừa nhận Trung Quốc đánh giá cao quan hệ điều phối chiến lược giữa Nga và Trung Quốc, còn phía Nga thì cho rằng, các cuộc tập trận chung Nga -Trung là nhằm tăng cường quan hệ liên quan tới hợp tác chiến lược tổng thể giữa hai nước.

Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch TQ Tập Cận Bình tại lễ khai mạc Cuộc tập trận chung hải quân Nga-Trung năm 2014

KHẮC HÙNG

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/trung-nga-muon-day-my-ra-khoi-khu-vuc-chau-a-thai-binh-duong-post202845.html