Trừng phạt chỉ là một nửa 'chìa khoá' giải quyết vấn đề Triều Tiên

Ngày 7/9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định các biện pháp trừng phạt chỉ là một nửa "chìa khoá" giải quyết vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, một nửa còn lại là dựa vào đàm phán để thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên.

Trả lời trong buổi họp báo tại Bắc Kinh về thông tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (LHQ) một bản dự thảo mới nhằm áp dụng các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Bắc Kinh tán thành Hội đồng Bảo an đưa ra những biện pháp mới, cần thiết trước diễn biến trên bán đảo Triều Tiên.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, việc Triều Tiên tiếp tục thử vũ khí hạt nhân lần thứ 6 đã vi phạm nghiêm trọng nghị quyết của Hội đồng bảo an, vi phạm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, ảnh hưởng trực tiếp đến các mối quan hệ quốc tế.

Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh tán thành Hội đồng Bảo an đưa ra những biện pháp mới, cần thiết trước diễn biến trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Ông Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc này, Trung Quốc sẽ giữ thái độ khách quan, công bằng và duy trì trao đổi mật thiết với các bên liên quan.

Ngoại trưởng Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng Triều Tiên sẽ đánh giá đúng tình hình, đưa ra những phán đoán và lựa chọn chính xác, không nên có các hành động tự cô lập, tiếp tục có những thách thức đối với "giới hạn đỏ" của cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, ông Vương Nghị cho rằng, các biện pháp trừng phạt chỉ là một nửa "chìa khoá", nửa còn lại là dựa vào đàm phán, thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên bằng các biện pháp hoà bình là chính xác nhất.

Được biết, trong dự thảo này, phía Mỹ đề xuất cấm vận chuyển dầu mỏ đến Triều Tiên, cấm Bình Nhưỡng xuất khẩu các sản phẩn dệt, may và cấm công dân Triều Tiên lao động ở nước ngoài.

Trước đó, hôm 6/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm.

Theo Tân Hoa xã, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đều lên án việc Triều Tiên thử bom nhiệt hạch và khẳng định đây là hành vi phá hoại tình hình ổn định và gây nguy hiểm cho thế giới.

Chủ tịch Tập đã đề nghị giải quyết vấn đề Triều Tiên kiên trì thông qua đàm phán, hoà bình và cần có các chính sách tổng thể, lâu dài.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm ngày 6/9. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, biện pháp quân sự không phải là ưu tiên hàng đầu, song Mỹ sẽ căn cứ tình hình cụ thể đưa ra những biện pháp cần thiết.

Mỹ và các đồng minh đang đẩy mạnh việc cấm vận dầu mỏ trên toàn cầu đối với Triều Tiên. Trên thực tế, phần lớn nhiên liệu của Bình Nhưỡng đến từ Trung Quốc, Nga và Iran .

Trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Theresa May, ông Trump khẳng định Triều Tiên là một "mối đe dọa đối với hòa bình toàn cầu". Phát ngôn viên của Thủ tướng May cho biết: "Hai nhà lãnh đạo Anh-Mỹ đã nhất trí về vai trò then chốt của Trung Quốc, và điều quan trọng là họ có sử dụng tất cả các đòn bẩy hay không để đảm bảo Triều Tiên ngừng thực hiện các hành động bất hợp pháp".

Nga, nước có quyền phủ quyết đối với Hội đồng Bảo an, bày tỏ sự phản đối với việc cắt giảm xuất khẩu dầu của nước này đến Triều Tiên. Các nhà phân tích dự đoán Bắc Kinh sẽ không ủng hộ lệnh cấm xuất khẩu toàn bộ dầu mỏ nhưng có thể đồng ý cắt giảm một phần của nước láng giềng.

Nguyễn Phương (Theo SCMP)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ngoai-truong-trung-quoc-trung-phat-chi-la-mot-nua-chia-khoa-giai-quyet-van-de-trieu-tien-297553.html