Trung Quốc: 140 ca tử vong do cúm gia cầm H7N9 trong 2 tháng đầu năm

Ngày 13-3, chính phủ Trung Quốc tuyên bố nước này đã ghi nhận 61 ca tử vong và 160 trường hợp nhiễm cúm gia cầm H7N9 trong tháng 2, nâng tổng số ca tử vong lên 161 người kể từ tháng 10-2016 và 140 người chỉ riêng trong 2 tháng đầu năm 2017.

Cán bộ kiểm dịch tại một trang trại gà ở thành phố Tương Dương (Trung Quốc) ngày 3-2. (Ảnh: Reuters)

Cán bộ kiểm dịch tại một trang trại gà ở thành phố Tương Dương (Trung Quốc) ngày 3-2. (Ảnh: Reuters)

Theo số liệu của Ủy ban Quốc gia về Y tế và Kế hoạch hóa gia đình, đây là tháng 2 có số ca tử vong cao nhất kể từ khi Trung Quốc xác nhận trường hợp nhiễm cúm gia cầm H7N9 đầu tiên vào năm 2013.

Các chuyên gia kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc đã cảnh báo cộng đồng cần đề cao cảnh giác. Số liệu được công bố càng làm gia tăng lo ngại về khả năng lây lan từ người sang người của loại virus này. Các nước khác trong khu vực là Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đang tăng cường các biện pháp phòng dịch và đã tiêu hủy hàng triệu con gia cầm.

Trung Quốc là nơi cung cấp lượng gia cầm lớn thứ ba thế giới và cũng là thị trường tiêu thụ gia cầm đứng thứ hai toàn cầu.

Minh Nhật

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/864274/trung-quoc-140-ca-tu-vong-do-cum-gia-cam-h7n9-trong-2-thang-dau-nam