Trung Quốc, Afghanistan thắt chặt quan hệ

Trong chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ký hàng loạt văn kiện quan trọng với Bắc Kinh nhằm thúc đẩy quan hệ toàn diện.

Trong ba ngày qua, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai chứng kiến lễ ký ba văn kiện về hợp tác kinh tế, kỹ thuật, ưu đãi thuế quan cho hàng hóa Afhganistan nhập khẩu vào Trung Quốc; cũng như việc Trung Quốc đào tạo nhân sự cho Afghanistan. Trong cuộc họp với Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc, ông Karzai bày tỏ hy vọng mở rộng hợp tác với Bắc Kinh trong lĩnh vực chính trị, thương mại, quốc phòng và giáo dục; cũng như tăng cường cộng tác trong các vấn đề khu vực và toàn cầu. Ông Karzai nhấn mạnh, Trung Quốc và Afghanistan đang trong thời kỳ nồng ấm nhất trong lịch sử quan hệ 55. Đáp lại, ông Ngô cũng khẳng định Trung Quốc luôn tôn trọng tính độc lập, tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan; cam kết ủng hộ nước này trong tiến trình đoàn kết nội bộ, phát triển. Cùng lúc với chuyến thăm của ông Karzai, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt cũng hội đàm với đồng nhiệm Afghanistan Abdul Rahim Wardak và cam kết hợp tác quân sự với Afghanistan. Ông Lương khẳng định quan hệ hai nước phát triển ổn định từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1955 và Bắc Kinh đánh giá cao sự ủng hộ của Kabul đối với những vấn đề liên quan tới lợi ích thiết yếu của Trung Quốc. Ông Liệt nhấn mạnh: “Quân đội Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Quân đội quốc gia Afghanistan (ANA) để cải thiện khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia, thống nhất lãnh thổ và ổn định nội bộ”. Sự hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Afghanistan phát triển ổn định, đặc biệt trong lĩnh vực cung cấp khí tài và đào tạo nhân sự, trên cơ sở tự nguyện. Ông Wardak cảm ơn Trung Quốc vì những hỗ trợ và đề nghị hai bên hợp tác nhiều hơn nữa để chống khủng bố, buôn lậu ma túy và tội phạm có tổ chức. Số quân trong ANA hiện vượt quá 100.000 người nhưng để đáp ứng nhu cầu an ninh hiện tại và tương lai, ANA muốn nâng con số này lên mức 134.000 vào cuối năm 2011. ANA hy vọng sẽ “đủ mạnh để bảo vệ tổ quốc chống lại các nguy cơ từ trong lẫn ngoài nước” sau khi liên quân do Tổ chức hợp tác Bắc Đại Tây Dương rút khỏi Afghanistan.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thegioi/Trung-Quoc-Afghanistan-that-chat-quan-he/20103/85849.datviet