Trung Quốc-Ấn Độ cần duy trì hòa bình tại khu vực biên giới

hủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố nước này và Ấn Độ cần tôn trọng lẫn nhau và duy trì hòa bình tại khu vực biên giới tranh chấp.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: Twitter)

Theo Reuters, ngày 5/9, tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố nước này và Ấn Độ cần tôn trọng lẫn nhau và duy trì hòa bình tại khu vực tranh chấp.

Phát biểu tại cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Trung Quốc, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh Ấn Độ cần nhận thức đúng đắn và hợp lý các cơ hội phát triển giữa hai nước, thay vì coi đây là các mối đe dọa.

Trước đó, ngày 29/8, Trung Quốc cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục tuần tra tại khu vực biên giới Himalaya đang có tranh chấp, sau khi đạt thỏa thuận về việc giải quyết căng thẳng quân sự kéo dài suốt nhiều tháng với Ấn Độ tại đây.

Hôm 28/8, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nước này và Trung Quốc đã nhất trí rút quân khỏi khu vực cao nguyên Doklam mà Bắc Kinh gọi là Đông Lãng, nơi hai nước này đang có nhiều căng thẳng trong suốt hơn 2 tháng qua./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quocan-do-can-duy-tri-hoa-binh-tai-khu-vuc-bien-gioi/464677.vnp