Trung Quốc áp thuế xuất khẩu ngũ cốc

Trung Quốc, nước sản xuât ngũ cốc lớn nhất thế giới, đã quyết định áp thuế xuất khẩu đối với lúa mì, ngô và gạo nhằm tăng nguồn cung trên thị trường nội địa đồng thời kiểm soát giá thực phẩm đang leo thang tại nước này.

small_7675 Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 01/01/2008, các nhà xuất khẩu lúa mỳ sẽ phải nộp mức thuế xuất khẩu là 20%, trong khi ngô và gạo đều ở mức 5%. Mức thuế này sẽ được áp dụng đến hết năm 2008. Được biết, do lo ngại lạm phát sẽ làm mất ổn định xã hội, chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực kiềm chế đà tăng giá trên thị trường nội địa thông qua việc bán ngũ cốc từ kho dự trữ và bãi bỏ hoàn thuế xuất khẩu. Theo các nhà phân tích, động thái hạn chế xuất khẩu ngũ cốc của chính phủ Trung Quốc có thể buộc các nhà nhập khẩu lớn của nước này như Hàn Quốc và Nhật Bản phải tìm kiếm nguồn cung từ các nước khác như Mỹ, Braxin và Argentina. Bên cạnh đó, động thái này nhiều khả năng cũng sẽ thúc đẩy giá ngũ cốc tại sở giao dịch Chicago lên mức cao mới sau khi đã tăng mạnh trong năm 2007 do cầu vượt cung.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29430-trung-quoc-ap-thue-xuat-khau-ngu-coc