Trung Quốc bất ngờ khoe dàn tên lửa tối tân

Trung Quốc vừa phô diễn sức mạnh quân sự trên truyền hình khi căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên leo thang.

Kênh CCTV 7 thuộc Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc hôm 12/4 đã tiết lộ hình ảnh về những loại tên lửa khác nhau của nước này trong một bản tin quân sự thường nhật.

Tuy nhiên, theo trang tin QQ, tất cả các loại tên lửa xuất hiện trong bản tin đều là DF-21. Tên lửa đạn đạo chống hạm này có tầm bắn lên tới 3.100km và còn được mệnh danh là "sát thủ diệt tàu sân bay".

Bản tin hôm 12/4 cũng phát sóng hình ảnh về các cuộc tập trận giả trong thời gian gần đây của quân đội Trung Quốc. Địa điểm chính xác của các cuộc diễn tập không được tiết lộ song chúng được thông báo là ở sâu trong dãy núi Thiên Sơn, phía tây Trung Quốc.

Đây không phải lần đầu tiên kênh CCTV 7, chuyên đưa tin về quân sự và nông nghiệp, "khoe" kho vũ khí tên lửa của Trung Quốc trong tháng Tư này.

Một bản tin quân sự khác được phát sóng vào hôm 6/4 đã có thấy hình ảnh về những tên lửa DF-10 đang được phóng đi trong một cuột tập trận.

Những hình ảnh về dàn tên lửa tối tân của Trung Quốc xuất hiện vào thời điểm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên.

Không quân Mỹ hiện đã phái "một máy bay ngửi hạt nhân WC-135", chuyên phát hiện hiện phóng xạ trong không khí, tới căn cứ không quân Kadena ở Okinawa, Nhật.

Trước đó, Trung Quốc cũng được cho là đã triển khai 150.000 binh sĩ tới biên giới Triều Tiên để chuẩn bị cho các cuộc tấn công phủ đầu. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã phủ nhận thông tin này và gọi đó là chuyện "hoàn toàn bịa đặt".

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/trung-quoc-bat-ngo-khoe-dan-ten-lua-toi-tan-366784.html