Trung Quốc biến thành phố 6 triệu dân thành 'thành phố ma'

Để đảm bảo an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc đã biến thành phố năng động với 6 triệu dân này thành "thành phố ma".

Theo The Guardian, Trung Quốc đã "thuyết phục" người dân của Hàng Châu đi nghỉ lễ trong một tuần khi Hội nghị G20 diễn ra tại thành phố này, các nhà máy đồng thời cũng đóng cửa.

Hàng ngàn nhà báo quốc tế tập trung tại Hàng Châu trong mấy ngày qua đang sững sờ và sốc trước cách Trung Quốc quản lý thành phố đông dân của mình để đảm bảo Hội nghị G20 thành công tốt đẹp.

Hơn 1/3 số dân của thành phố này đã được "thuyết phục" đi nghỉ lễ trong một tuần, điều mà truyền thông Trung Quốc gọi là "cuộc di cư khổng lồ".

Hàng ngàn người dân sống trong các căn hộ chung cư gần địa điểm tổ chức Hội nghị G20 được yêu cầu rời khỏi nhà để chặn những cuộc tấn công từ trên cao.

Ga tàu Hàng Châu tấp nập trước khi diễn ra Hội nghị G20

Toàn bộ thành phố Hàng Châu gần như trở thành "thành phố ma" sau khi những người lao động được yêu cầu di chuyển ra khỏi thành phố và các nhà máy, công sở phải đóng cửa nhằm giảm ô nhiễm không khí.

Wu Yuhua một chủ cửa hàng 43 tuổi cho biết ông phải tự nghỉ lễ vì hầu hết khách hàng của ông, vốn là những lao động nhập cư không lui tới trong những ngày diễn ra Hội nghị G20. "Không có làm ăn gì hết. Thế mà mọi người vẫn phải trả tiền thuê mặt bằng", ông Yuhua phàn nàn.

Li Yindeng, một chủ tiệm mì thì nói với New York Times rằng cô bị chính quyền ra lệnh phải ngừng kinh doanh. "Họ nói với chúng tôi đây là điều xảy ra chỉ một lần trong đời và nếu có chuyện gì xảy ra trong khi ông Obama ở đây thì nhiều quan chức sẽ bị sa thải. Do đó họ nói "hãy đóng cửa"".

Việc biến Hàng Châu thành "thành phố ma" được xem là một chiến thuật của Trung Quốc để dùng Hội nghị G20 như là một cơ hội để củng cố "sức mạnh mềm" của nước này.

Hàng loạt hoạt động an ninh cũng được tiến hành, với quân đội và các đội đặc nhiệm bảo vệ toàn bộ các cửa ngõ thành phố và các nút giao thông quan trọng.

Ngoài ra, 760.000 tình nguyện viên được huy động để trở thành "tai mắt" của lực lượng an ninh trên khắp các tuyến phố trong thành phố Hàng Châu.

Thiên Hà (theo The Guardian)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trung-quoc-bien-thanh-pho-6-trieu-dan-thanh-thanh-pho-ma-42136.html