Trung Quốc cảnh báo: Đài Loan sáp nhập vào đại lục là điều không tránh khỏi

Sau khi tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc tiến hành tập trận ngoài khơi đảo Đài Loan, Trung Quốc một lần nữa khẳng định việc sáp nhập Đài Loan vào đại lục là 'điều không tránh khỏi'.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), Bắc Kinh đang đối mặt với khả năng mất quyền kiểm soát đối với Đài Loan và Hong Kong cũng như việc chính quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ có những chính sách cứng rắn hơn với Trung Quốc trong tương lai.

"Lực lượng ủng hộ giành độc lập tại Đài Loan và Hong Kong đang làm chia rẽ đất nước. Tuy nhiên, những nỗ lực này sẽ không thành công", phát ngôn viên Văn phòng các sự vụ Đài Loan của Trung Quốc, ông An Fengshan nhấn mạnh.

Ông An cho hay, vấn đề của Đài Loan được xem là nhạy cảm và phức tạp trong mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Việc tiến tới hợp nhất lãnh thổ sẽ không thay đổi và Bắc Kinh mong muốn Mỹ nên thận trong khi nhắc đến vấn đề Đài Loan.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Cộng tác ở Biển Đông thuộc Đại học Nam Kinh, ông Zhu Feng cho rằng Trung Quốc, Đài Loan và Mỹ đang ở trong tình thế đề phòng lẫn nhau.

“Tôi cho rằng việc gia tăng căng thẳng gần đây giữa Trung Quốc và Mỹ cũng không có lợi gì cho Đài Loan”, ông Zhu Feng nói.

(Theo scmp)

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/trung-quoc-canh-bao-dai-loan-sap-nhap-vao-dai-luc-la-dieu-khong-tranh-khoi-224161.html