Trung Quốc 'cảnh báo' không ai có quyền gây hỗn loạn trên bán đảo Triều Tiên

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo không ai có quyền mang chiến tranh và hỗn loạn đến bán đảo Triều Tiên.

TTXVN đưa tin, ngày 24/5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định bất kể là bên nào, không ai có quyền mang chiến tranh và hỗn loạn đến bán đảo Triều Tiên.

Ông Vương Nghị cho biết thêm, nếu bất cứ ai làm điều đó sẽ phải chịu "trách nhiệm lịch sử".

Tuyên bố của Bộ trưởng Vương Nghị được đưa ra chỉ một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc bắn cảnh cáo nhằm vào một vật thể nghi là máy bay không người lái từ Triều Tiên .

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: awdnews

Ngoài ra, phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với người đồng cấp Đức Sigmar Gabriel, Bộ trưởng Vương Nghị cho biết Trung Quốc hy vọng sẽ nhanh chóng đưa tình hình trở lại đúng lộ trình đối thoại, nhấn mạnh rằng Bắc Kinh đã thực hiện đầy đủ các cam kết trừng phạt đối với Triều Tiên.

Theo báo VnExpress, Bắc Kinh đã tức giận trước việc Washington triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc, nói rằng đó là mối đe dọa đối với an ninh Trung Quốc chứ không làm giảm căng thẳng với Triều Tiên.

Triều Tiên đã tuyên bố kế hoạch phát triển loại tên lửa có khả năng tấn công đất liền Mỹ và phớt lờ những lời kêu gọi ngừng chương trình vũ khí, thậm chí cả từ Trung Quốc - đồng minh lớn duy nhất của họ. Cuộc thử tên lửa gần đây nhất của Triều Tiên là vào ngày 21/5.

(Tổng hợp)

Duy Ngọc

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/trung-quoc-canh-bao-khong-ai-co-quyen-gay-hon-loan-tren-ban-dao-trieu-tien-a191279.html