Trung Quốc: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 ở mức cao nhất trong 10 năm qua

Giá thực phẩm tăng mạnh đã đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 của Trung Quốc tăng 5,6% - lên mức cao nhất trong 10 năm qua, khiến nước này có thể sẽ phải nâng lãi suất để giữ cho nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới này khỏi bị nghiêng ngả.

small_2878.jpg Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 5,6% so với mức tăng 4,4% của tháng trước đó, chủ yếu do giá thực phẩm leo thang bởi dịch bệnh làm lợn chết và bão lụt xảy ra ở nhiều nơi trong nước. So với tháng 6/2006, giá thực phẩm đã tăng tới 15,4 %, trong đó giá thịt tăng 45,2 %, trứng tăng 30,6 %, giá dầu thực vật tăng 30,1% và giá rau tăng 18,7%. Chỉ số giá tiêu dùng do Cơ quan Thống kê Trung Quốc công bố đã vượt xa dự báo tăng 4,9% mà thị trường đưa ra trước đó và là mức cao nhất kể từ tháng 2/1997. Trong bài bình luận đăng trên Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc, ông Zhang Tao, một quan chức của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) nói rằng, các chỉ số kinh tế đang ở "trong khu vực nguy hiểm". Tuy nhiên, ông Zhu Baoliang, nhà kinh tế trưởng của Trung tâm Thông tin Nhà nước Trung Quốc lưu ý, giá cả tăng chưa lan sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Theo ông, đó chỉ là nhân tố nhất thời và PBoC hầu như không phải đối mặt với sức ép thắt chặt chính sách tiền tệ. Bài học rút ra từ đợt tăng giá hồi năm 2004 là giá ngũ cốc tăng mạnh đã đẩy lạm phát tăng 5,3% trong tháng 7 và 8/2004, nhưng sau đó đã giảm dần xuống còn 2,4% trong tháng 12. Trong khi đó ông Green thuộc Standard & Chartered cho rằng, ngoài dịch bệnh ở lợn còn nhiều nhân tố khác đẩy lạm phát tăng. Đó là sản lượng công nghiệp tăng mạnh, thị trường chứng khoán vẫn chưa có dấu hiệu chững lại và giá bất động sản ở Thượng Hải khôi phục lại đà tăng giá.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29093-trung-quoc-chi-so-gia-tieu-dung-thang-7-o-muc-cao-nhat-trong-10-nam-qua