Trung Quốc: Chứng khoán tụt dốc thảm hại nhất trong 3 tháng qua

Thị trường chứng khoán (TTCK) Trung Quốc giảm hơn 8% trong phiên giao dịch đầu tuần (4/6) khi nhà đầu tư hốt hoảng bán tháo cổ phiếu (CP) vì tin đồn Chính phủ sẽ tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp nữa nhằm hạ nhiệt thị trường.

small_1051.jpg Chỉ số Shanghai Composite giảm tới 8,26 %, đóng cửa ở mức 3.670,41 điểm. Như vậy chỉ số Shanghai Composite tụt xuống dưới ngưỡng 4.000 điểm đã đạt được từ ngày 9/5. Đây là đợt sụt giảm lớn nhất kể từ ngày 27/2/2007 khi chỉ số Shanghai Composite tụt dốc 8,84% cùng với cơn lốc giảm giá chứng khoán toàn cầu. Tại sàn Thẩm Quyến, chỉ số Shenzhen Component cũng giảm 7,9%, còn 1.039,90 điểm. Như vậy chỉ trong 4 phiên giao dịch gần đây nhất, TTCK Trung Quốc đã tụt dốc 15% sau khi tăng lên mức kỷ lục 4.335,18 điểm vào ngày 29/5. Chỉ có 25% trong hơn 1.400 CP được niêm yết trên sàn Thượng Hải và Thẩm Quyến tăng giá, trong khi có khoảng 800 CP giảm giá kịch sàn (10%). Các CP bluechip cũng không thể giữ được phong độ khi cùng các CP hạng ruồi khác đồng loạt giảm giá. Sau 3 ngày liên tiếp tăng giá, CP của Sinopec giảm kịch sàn với 13,65 NDT (10%). CP của Ngân hàng Kỹ thương cũng mất 8,10% (4,99 NDT), trong khi CP của Ngân hàng Trung Quốc cũng giảm 9,25% (5,10 NDT). Hàng trăm CP hàng ruồi giảm giá kịch sàn 4 phiên liên tiếp gần đây. Khối lượng giao dịch ở sàn Thượng Hải ngày 4/6 chỉ đạt 145,98 tỷ NDT, so với hơn 220 tỷ NDT trong phiên giao dịch trước đó (ngày 1/6). Trong khi đó khối lượng giao dịch trên sàn Thẩm Quyến cũng chỉ đạt 74,36 tỷ NDT. Theo các nhà phân tích, đợt sụt giảm này chủ yếu do các nhà đầu tư nghi ngờ chính quyền sẽ tiếp tục tăng thuế giao dịch và doanh thu từ chứng khoán. Các quan chức ngành thuế đã bác bỏ tin đồn và báo chí Trung Quốc cũng dự báo TTCK sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, dường như những thông tin trên chưa thể lấy lại lòng tin của nhà đầu tư. Ngày 22/5, Bộ Tài chính từng phủ nhận tin đồn về việc tăng thuế giao dịch chứng khoán, nhưng ngày 29/5 lại chính thức tuyên bố tăng thuế từ 0,1% lên 0,3%. Ngay phiên giao dịch hôm sau (30/5), chỉ số Shanghai Composite giảm 6,5%. Ngày 31/5, TTCK Trung Quốc hồi phục nhẹ, nhưng ngày 1/6 chỉ số Shanghai Composite giảm tiếp 2,7% xuống sát ngưỡng 4.000 điểm. Ngày 1/6 có 227.000 tài khoản đăng ký mới, so với 270.000 vào ngày 31/5 và 310.000 tài khoản mỗi ngày trong vòng 1 tuần trước đó.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/28920-trung-quoc-chung-khoan-tut-doc-tham-hai-nhat-trong-3-thang-qua