Trung Quốc cởi trói cho doanh nghiệp tư nhân tham gia công nghiệp quân sự

Trung Quốc cởi trói cho doanh nghiệp tư nhân tích cực tham gia phát triển công nghiệp quân sự, tạo động lực tốt hơn và tăng khả năng sáng tạo, tạo sức sống mới cho ngành công nghiệp quân sự Trung Quốc.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Doãn Trác. Ảnh: QQ

Tờ Tin tức Trung Quốc ngày 18 tháng 1 dẫn lời chuyên gia quân sự Trung Quốc Doãn Trác cho rằng kết hợp giữa quân sự với dân sự là động lực quan trọng trong phát triển nhanh ngành thông tin, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân gia nhập ngành công nghiệp quân sự, tăng thêm tính cạnh tranh, tính sáng tạo cho ngành nghề.

Cùng ngày, cuộc họp báo công bố niêm yết Công ty TNHH cổ phần phát triển khoa học công nghệ Bắc Đẩu (Bắc Kinh) Hằng Vũ và "Diễn đàn phát triển phương hướng kinh tế vĩ mô Trung Quốc năm 2017" được tổ chức ở Bắc Kinh.

Khi đề cập đến vấn đề liên quan đến công nghệ dẫn đường Bắc Đẩu, Doãn Trác đã đưa ra phát biểu nói trên.

Theo chuyên gia Doãn Trác, công nghệ dẫn đường Bắc Đẩu được phổ cập rất nhanh trong nội bộ Quân đội Trung Quốc, nhà nước cần có ý thức thúc đẩy rộng rãi công nghệ này, đặc biệt là nỗ lực có thành tựu về dân dụng, chẳng hạn điện thoại di động, thiết bị trên ô tô, thiết bị mang theo của con người.

"Hiện nay, thiết bị GPS trong ô tô chiếm phần lớn thị trường, nhưng công nghệ dẫn đường Bắc Đẩu có chức năng tin nhắn - đây là thứ mà GPS không có" - Doãn Trác nói.

Lý Hiếu Bình - Chủ tịch Hội đồng quản Trị Công ty Hằng Vũ cho biết được sự cho phép của cơ quan ngoại giao, Công ty Hằng Vũ đang nghiên cứu phát triển sản phẩm định vị dẫn đường Bắc Đẩu có chức năng gửi tin nhắn nói trên, dùng cho công dân Trung Quốc ở nước ngoài.

Các công dân Trung Quốc trên toàn cầu một khi gặp phải tình huống khẩn cấp, chỉ cần ấn phím là có thể phát đi tín hiệu cứu giúp. Người sử dụng sau khi về nước trả lại sản phẩm cho nhân viên kiểm tra an ninh.

Lý Hiếu Bình nói: "Thiết kế sản phẩm của chúng tôi là khi khách hàng không chạm vào phím thì sản phẩm sẽ không tự động tiến hành định vị, chỉ có chạm vào phím mới định vị, gửi tín hiệu cứu giúp".
Tại diễn đàn cùng ngày, có chuyên gia chỉ ra thị trường đặt ra yêu cầu đối với sáng tạo sản phẩm, tạo cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân có sức sống.

Được biết, công ty tư nhân Hằng Vũ sẽ tham gia nghiên cứu phát triển một số dự án công nghiệp quân sự quan trọng, và sẽ dựa vào ưu thế trong lĩnh vực đối kháng điện tử, tiếp tục hỗ trợ cho xây dựng không quân.

Ngoài ra, Công ty Hằng Vũ sẽ đầu tư 1 tỷ nhân dân tệ phát triển "khu công nghiệp Big Data Bắc Đẩu" ở Khu phát triển ngành nghề công nghệ mới Cao Tân, Nhật Chiêu, tỉnh Sơn Đông, thu hút nhân tài và các doanh nghiệp công nghệ cao đẳng cấp thế giới.

Dự án này sẽ khởi động xây dựng vào năm 2017, có kế hoạch thu hút 50 doanh nghiệp tham gia trong vòng 5 năm.

Ông Doãn Trác cho rằng, vài năm trước, ngành công nghiệp quân sự Trung Quốc xuất hiện hiện tượng "chậm", "giảm", "phình" - tiến độ chậm chạp, chỉ tiêu kỹ thuật giảm đi, giá cả lại tăng mạnh.

Đến nay, các doanh nghiệp tư nhân gia nhập ngành công nghiệp quân sự, tăng cạnh tranh ngành nghề, cũng đem lại tư duy và sức sống phát triển mới cho ngành nghề.

Phong Vân -

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/trung-quoc-coi-troi-cho-doanh-nghiep-tu-nhan-tham-gia-cong-nghiep-quan-su-102901.html