Trung Quốc cung cấp gói tín dụng 10 tỷ USD cho Iran

Ngày 16/9, tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Tập đoàn đầu tư CITIC của nước này đã ký kết thỏa thuận cung cấp gói tín dụng trị giá 10 tỷ USD dành cho các ngân hàng của Iran.

Theo nhật báo Iran Daily, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran, Valiollah Seif, dẫn đầu đoàn đại biểu ngân hàng nước này và cũng tham gia buổi lễ ký kết.

Theo đó, số tiền trên sẽ dùng để tài trợ cho các dự án nước, năng lượng và giao thông tại nước này. Gói tín dụng trên sẽ được cung cấp bằng đồng euro và NDT nhằm tránh những lệnh trừng phạt của Mỹ đang áp đặt lên Iran, bất chấp thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà nước này đã ký với nhiều cường quốc trên thế giới hồi năm 2015.

Ngoài gói tín dụng nêu trên, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc cũng ký một thỏa thuận sơ bộ với Iran về một số dự án cơ sở hạ tầng và sản xuất khác có tổng trị giá 15 tỷ USD. Iran đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với kế hoạch “Vành đai và Con đường” trị giá hàng nghìn tỷ USD của Trung Quốc nhằm củng cố quan hệ giữa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới với các quốc gia tại châu Âu và châu Phi.

Sự hợp tác kinh tế giữa Iran và Trung Quốc đang ngày càng phát triển. Mặc dù kim ngạch thương mại giữa hai quốc gia này chỉ đạt 31 tỷ USD trong năm 2016, con số trên đã tăng thêm hơn 30% trong nửa đầu năm 2017. Trung Quốc cũng hiện là khách hàng dầu mỏ lớn nhất của Iran khi chiếm tới hơn 30% kim ngạch thương mại của Iran về mặt hàng này.

H.Thủy (Theo THX)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/trung-quoc-cung-cap-goi-tin-dung-10-ty-usd-cho-iran-20170916210343471.htm