Trung Quốc: Đa số học viên tốt nghiệp trường nghề có việc làm

TPO - Theo số liệu thống kê Bộ Giáo dục Trung Quốc mới công bố, khoảng 96% số học viên ở các trường dạy nghề nước này có công ăn việc làm sau khi tốt nghiệp hồi hè năm ngoái.

Đây là năm thứ năm liên tiếp, tỷ lệ học viên tốt nghiệp trường nghề ở Trung Quốc kiếm được việc làm đạt trên 95%. Ông Wang Jiping – Trưởng Ban Đào tạo Nghề thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc – cho biết, sự tăng trưởng kinh tế, nhu cầu về nguồn thợ kỹ thuật bậc trung là lý do khiến các học viên trường nghề rất dễ xin việc tại nhà máy, doanh nghiệp, ngay sau khi tốt nghiệp ra trường. Năm ngoái, có 6,08 triệu học viên tốt nghiệp trường nghề và 95,99 % trong số họ tìm được việc làm. Ông Wang cho biết, những ngành nghề được tuyển dụng nhiều nhất, gồm: chế tạo máy, công nghệ thông tin, thương mại du lịch và vận tải. Tuy nhiên, mức lương khởi điểm dành cho những học viên trường nghề tương đối thấp. Theo kết quả của cuộc khảo sát tiến hành hồi đầu năm nay, 25% số học viên trường nghề phải nhận mức lương khởi điểm dưới 1.000 nhân dân tệ một tháng (dưới 2,75 triệu đồng/tháng). Ông Song Yonggang – một quan chức thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc – cho hay, trong những năm gần đây, nhu cầu học nghề tại nước này liên tục tăng cao. Vì thế, dự kiến trong năm 2010, Trung Quốc sẽ nâng chỉ tiêu tuyển giáo viên dạy nghề, đặc biệt ở các vùng nông thôn. Thanh Huyền Theo Tân Hoa Xã

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/khoa-giao/501606/trung-quoc-da-so-hoc-vien-tot-nghiep-truong-nghe-co-viec-lam.html