Trung Quốc đang dần thao túng nguồn cung nguyên liệu gỗ Việt Nam

Tại hội thảo “Diễn biến nguồn cung nguyên liệu gỗ 2017” được tổ chức bởi Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam diễn ra ngày 14/12, có nhiều ý kiến cho rằng các thương nhân Trung Quốc đang dần thao túng thị trường gỗ nguyên liệu tại Việt Nam.

Từ việc các thương nhân Trung Quốc thu mua gỗ với số lượng lớn đã khiến thị trường gỗ Việt Nam chịu nhiều sức ép, dẫn đến sự thiếu hụt nguồn cung gỗ nguyên liệu phục vụ cho chế biến xuất khẩu gỗ trong nước.

Gỗ nguyên liệu - Internet

Trong buổi hội thảo, các doanh nghiệp gỗ Việt Nam chia sẻ những băn khoăn khi hiện nay nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thương nhân Trung Quốc dưới danh nghĩa doanh nghiệp Việt hình thành các hệ thống nhà máy, cơ sở thu mua nguyên liệu gỗ ở hầu hết các vùng. Bên cạnh đó các doanh nghiệp gỗ Việt Nam còn cho biết, hiện nay gỗ rừng trồng trong nước là nguồn nguyên liệu chính, chiếm 30%-40% tổng lượng nguyên liệu đầu vào, vì thế việc thiếu hụt nguồn nguyên liệu gỗ phục vụ chế biến là điều hết sức khó khăn.

Vì những lý do trên, ông Đỗ Xuân Lập, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, kiến nghị Chính phủ tăng mức thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng gỗ. Bên cạnh đó kiến nghị các cơ quan kiểm lâm, hải quan và chính quyền địa phương đẩy mạnh kiểm soát việc lẩn tránh thuế xuất khẩu bằng cách giảm giá bán, kê khai không đúng quy cách gỗ nguyên liệu xuất khẩu đối với các doanh nghiệp ngoại, thương nhân nước ngoài.

Lê Khoa

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/trung-quoc-dang-dan-thao-tung-nguon-cung-nguyen-lieu-go-viet-nam-d51507.html