Trung Quốc đầu tư lớn nâng cấp hệ thống sưởi ấm sử dụng năng lượng sạch

Chính quyền trung ương và một số địa phương ở Trung Quốc cam kết sẽ đầu tư lớn trong 3 năm tới để nâng cấp hệ thống sưởi ấm sử dụng năng lượng sạch tại 12 thành phố thuộc khu vực phía Bắc nước này.

Tình trạng ô nhiễm khói bụi nghiêm trọng vào mùa Đông. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn phát biểu của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc (MOF) Lưu Vĩ cho biết 12 thành phố nói trên, trong đó có Thạch Gia Trang, Thái Nguyên và Thiên Tân, đang bắt tay triển khai dự án thử nghiệm hệ thống sưởi ấm sử dụng các nguồn năng lượng sạch vào mùa Đông, bởi đây là những thành phố thường xuyên phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm khói bụi nghiêm trọng vào mùa Đông, một phần nguyên nhân là do quá phụ thuộc vào than đá.

Theo ông Lưu Vĩ, các địa phương sẽ đóng góp khoản tài chính với tổng trị giá khoảng 69,7 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 11 tỷ USD) để hoàn thiện dự án nâng cấp hệ thống sưởi ấm sử dụng năng lượng sạch trong 3 năm tới. Bên cạnh đó, vốn huy động từ các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và các nguồn phi chính phủ khác sẽ là trên 200 tỷ Nhân dân tệ. Ngoài ra, ngân sách trung ương cũng hỗ trợ cho mỗi địa phương từ 500 triệu Nhân dân tệ đến 1 tỷ Nhân dân tệ.

Chương trình trên công bố vào tháng 5, được triển khai sau khi báo cáo công tác năm 2017 của Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc khẳng định sẽ giải quyết vấn đề ô nhiễm do sử dụng than đá gây ra bằng nhiều biện pháp khác nhau, trong đó có hệ thống sưởi ấm sử dụng năng lượng sạch ở khu vực phía Bắc và thay thế than đá bằng điện và khí đốt tự nhiên tại hơn 3 triệu hộ gia đình.

TTXVN/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/trung-quoc-dau-tu-lon-nang-cap-he-thong-suoi-am-su-dung-nang-luong-sach-20170910185946396.htm