Trung Quốc đẩy mạnh phát triển lò phản ứng hạt nhân nổi ở Biển Đông?

Công ty Điện hạt nhân quốc gia Trung Quốc vừa thông báo thành lập một công ty mới vốn được giới quan sát đánh giá là nhằm đẩy mạnh phát triển lò phản ứng nổi ở Biển Đông.

Tàu hải cảnh Trung Quốc trong một lần xuất hiện ở Biển Đông - Reuters

Công ty mới có vốn đăng ký 1 tỉ nhân dân tệ (hơn 3.400 tỉ đồng), được thành lập với sự hợp tác của một số công ty khác của Trung Quốc, theo tờ South China Morning Post tối 11.8.

Công ty liên doanh mới sẽ tìm cách tăng cường khả năng điện hạt nhân phù hợp với tham vọng của Trung Quốc “trở thành một cường quốc biển”, theo thông cáo từ Công ty Điện hạt nhân quốc gia Trung Quốc.

Thông cáo không nói rõ các lò phản ứng hạt nhân nổi sẽ được sử dụng ở đâu, nhưng giới quan sát cho rằng chúng có thể được triển khai ở những khu vực như Biển Đông.

Trước đó, Phó cục trưởng Cục khoa học, công nghệ và công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc Vương Nghị Nhận ngang nhiên tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ ưu tiên phát triển nhà máy điện hạt nhân nổi nhằm hỗ trợ hoạt động dầu khí ngoài khơi và sự chiếm đóng phi pháp của Trung Quốc ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Ông Vương đưa ra phát biểu trên với báo chí sau khi Bắc Kinh tuyên bố trong sách trắng hồi năm ngoái rằng Trung Quốc đang phát triển các nhà máy điện hạt nhân nổi để hỗ trợ hoạt động thăm dò nguồn tài nguyên biển.

Cũng trong năm ngoái, báo China Securities Journal đưa tin Trung Quốc có thể xây dựng 30 nhà máy điện hạt nhân nổi để “tăng tốc việc phát triển thương mại” ở Biển Đông.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/trung-quoc-day-manh-phat-trien-lo-phan-ung-hat-nhan-noi-o-bien-dong-865040.html