Trung Quốc điều bốn tàu chiến tham gia cuộc tập trận ở Nga

Lực lượng Hải quân thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã điều một nhóm gồm 4 tàu chiến tới tham gia giai đoạn 2 của cuộc tập trận “Phối hợp trên biển 2017” diễn ra ở Nga.

Lực lượng Hải quân Trung Quốc. (Nguồn: AP)

Tờ Thời báo Hoàn Cầu ra ngày 14/9 đưa tin lực lượng Hải quân thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã điều một nhóm gồm 4 tàu chiến từ Thanh Đảo, thuộc tỉnh Sơn Đông miền Đông Trung Quốc, tới tham gia giai đoạn 2 của cuộc tập trận “Phối hợp trên biển 2017” (Joint Sea 2017) diễn ra ở Nga.

Theo báo trên, nhóm phương tiện trên gồm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Type-051C Thạch Gia Trang (Shijiazhuang), tàu khu trục mang tên lửa Đại Khánh, tàu tiếp tế Đông Bình Hồ và tàu cứu hộ tàu ngầm Trường Đảo.

Nhóm tàu này đã khởi hành từ một cảng ở Thanh Đảo để tham gia cuộc tập trận ở thành phố cảng Vladivostok của Nga.

Trước đó, Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Quân khu miền Đông của Nga Vladimir Matveyev hồi tháng 8/2017 cho biết hải quân nước này và Trung Quốc đã nhất trí tổ chức giai đoạn 2 của cuộc tập trận “Phối hợp trên biển 2017” từ ngày 18-26/9 ở Vladivostok./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-dieu-bon-tau-chien-tham-gia-cuoc-tap-tran-o-nga/466128.vnp