Trung Quốc dùng súng 'cao su' ở Biển Đông?

Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố rằng việc xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự trái phép tại Quần đảo Trường Sa của Việt Nam là biện pháp phòng thủ "cần thiết".

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 15/12, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói: "Nếu ai đó dương oai diễu võ trước cửa nhà, bạn có sẵn sàng dùng súng cao su hay không?"

Ảnh của AMTI cho thấy Trung Quốc đã xây dựng trái phép các cơ sở quân sự trên Đá Gạc Ma thuộc Quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh AMTI

Trong bài phát biểu mới đây, Đô đốc Harry Harris -Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ - tuyên bố khu vực hàng hải (Biển Đông) cung cấp sự truy cập đến các cảng thương mại chính tại Hong Kong, Thành phố Hồ Chí Minh, Singapore và Philippines không thuộc sự kiểm soát của một nước duy nhất trong khu vực. Đô đốc Harris nói Mỹ "sẽ không cho phép" Trung Quốc dùng sức mạnh quân sự bắt nạt nước khác trong "vùng biển chung”. Mỹ đã đặt Biển Đông dưới sự bảo trợ của chiến dịch “tự do hàng hải” và đã đưa tàu tuần tra đến các khu vực ở Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đến 4 lần.

Khi được hỏi về hình ảnh gần đây của tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) về việc Bắc Kinh đang xây dựng các hệ thống phòng không, tên lửa trên tất cả 7 “đảo nhân tạo” mà Trung Quốc đã bồi đắp trái phép ở Quần đảo Trường Sa của Việt Nam, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang nói với Reuters rằng việc xây dựng các căn cứ tên lửa và bảo vệ “lãnh thổ” Trung Quốc là "hoàn toàn bình thường". Ông này đặt câu hỏi: Nếu hoạt động này bị coi là nỗ lực phô trương sức mạnh quân sự, thì các chuyến tuần tra “của các hạm đội trên Biển Đông là gì?”. Ý ông Geng Shuang muốn đề cập đến việc tàu chiến Mỹ tiến hành tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông.

Tuy nhiên, giám đốc AMTI Greg Poling nói với Reuters rằng việc Trung Quốc triển khai pháo phòng không khổng lồ và hệ thống hệ thống chống tiếp cận tầm gần trên các “đảo nhân tạo” mà nước này đã bồi đắp trái phép ở Quần đảo Trường Sa là nhằm chuẩn bị cho cuộc xung đột trong tương lai.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana tuyên bố nước ông vẫn đang xác minh báo cáo nói trên của AMTI, còn Ngoại trưởng Australia Julie Bishop gọi đây có thể là động thái quân sự hóa Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana nói, nếu các báo cáo AMTI là chính xác, điều này sẽ gây ra một "mối quan ngại lớn" cho Philippines và cộng đồng quốc tế nói chung. Ông nói tiếp: "Nó có nghĩa rằng Trung Quốc đang quân sự hóa khu vực và đó là điều không tốt”.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/trung-quoc-dung-sung-cao-su-o-bien-dong-796763.html