Trung Quốc-EU cam kết thúc đẩy quan hệ song phương

Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) ngày 2/9 cùng cam kết thúc đẩy các mối quan hệ song phương trong bối cảnh hai bên đang nỗ lực vượt qua các tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Tại cuộc gặp với bà Catherine Ashton, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, đang có mặt tại Trung Quốc dự cuộc đối thoại chiến lược lần thứ 5 giữa nước này và EU, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo xác định quan hệ Trung Quốc-EU đang trong giai đoạn phát triển quan trọng. Do đó, hai bên cần tăng cường hợp tác nhằm đối phó với các khó khăn do các cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gây ra. Ông bày tỏ hy vọng Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc-EU lần thứ 13 sẽ diễn ra như dự định vào cuối năm nay. Về phần mình, bà Ashton cho biết EU đang nỗ lực tìm ra biện pháp hiệu quả hơn theo đó sẽ thảo luận và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong mối quan hệ của EU với Trung Quốc. Trong cuộc gặp sáng cùng ngày với Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì, bà Ashton nhấn mạnh EU luôn đề cao mối quan hệ chiến lược với Bắc Kinh, và hy vọng hai bên sẽ tăng cường hơn nữa các cuộc đối thoại và trao đổi ở tất cả các cấp nhằm đưa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương lên tầm cao mới. Trước đó, ngày 1/9, Ủy viên Quốc vụ viện Đới Bỉnh Quốc và bà Ashton đã chủ trì cuộc đối thoại chiến lược lần thứ 5 giữa EU và Trung Quốc ở thành phố Quý Dương, thủ phủ tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc. Hai bên đã thảo luận về mối quan hệ song phương Trung Quốc-EU, những vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng cũng như những quan điểm của EU về sự phát triển của Trung Quốc./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/trung-quoceu-cam-ket-thuc-day-quan-he-song-phuong/20109/58857.vnplus