Trung Quốc: Hỏa táng nạn nhân động đất

Ngày 17.4, các nhà sư tại khu vực xảy ra động đất đã hỏa táng hàng trăm nạn nhân tử vong trong trận động đất xảy ra vào 14.4 tại khu vực Tây Tạng, Trung Quốc, do lo ngại vấn đề về vệ sinh.

Các nhà sư tại khu vực xảy ra động đất đang hỏa táng thi thể các nạn nhân. Ảnh: Reuters Số người chết quá lớn và những lo ngại bệnh dịch có thể xảy ra, khiến những người dân ở đây phải xử lý với các thi thể khác với truyền thống an táng người chết trước đây là thiên táng (cách để người chết lên trên đỉnh núi cho phân hủy hoặc được chim kền kền xử lý). "Chúng tôi chưa bao giờ đối mặt với một thảm họa như thế này. Có quá nhiều người chết, hỏa táng là cách duy nhất để những linh hồn này yên nghỉ”, ông Jiemi Zhangsuo, người đứng đầu của tu viện Phật giáo của khu vực nói. Hiện một số người tại vùng xa của tỉnh Thanh Hải lại gặp nhiều khó khăn hơn, hàng ngàn người trở thành vô gia cư và bị thương trong khi chính quyền đang cố gắng huy động nhân viên và hàng cứu trợ đến vùng bị cô lập. Số người chết chính thức là 1.144 có khả năng còn tăng lên vì vẫn còn khoảng 400 người mất tích và khoảng 1.200 bị thương rất nặng. Trong khi đó, sáng 17.4, tại huyện Nyainrong thuộc Nagqu, Tây Tạng, lại xảy ra một trận động đất mạnh 5,2 độ richter. Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết tâm chấn trận động đất ở độ sâu 10km. Các chuyên gia về động đất của Trung Quốc ngày 17.4 cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra các dư chấn mạnh tại Thanh Hải sau động đất. Đến nay các cơ quan chức năng nước này đã ghi nhận được 1.098 dư chấn, trong đó dư chấn mạnh nhất là 6,3 độ richter. Đêm 16.4, tại miền Nam Chile lại xảy ra ba trận động đất mạnh hơn 5,0 độ richter. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại và thương vong. Tổng thống Chile Sebastían Pinera đã công bố chi 8,43 tỉ USD cho chương trình tái thiết đất nước trong 4 năm sau thảm họa động đất mạnh 8,8 độ richter khiến khoảng 500 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất nhà cửa. Quá trình tái thiết gồm 3 giai đoạn: công tác cứu trợ khẩn cấp sẽ kết thúc trong ba tháng tới, việc hoạch định và thu dọn hậu quả sẽ tiến hành trong 6 tháng tiếp theo và quá trình tái thiết sẽ kéo dài tới cuối nhiệm kỳ tổng thống 4 năm của ông. Các trung tâm nghiên cứu độc lập ước tính thiệt hại vật chất mà trận động đất cùng các dư chấn gây ra cho Chilê lên tới 30 tỉ USD, tương đương 17% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Chile.

Nguồn SGTT: http://sgtt.com.vn/quoc-te/120974/trung-quo%cc%81c-ho%cc%89a-ta%cc%81ng-na%cc%a3n-nhan-do%cc%a3ng-da%cc%81t.html