Trung Quốc hoãn hạ thủy tàu sân bay vì lý do không ngờ

Việc hạ thủy tàu sân bay Type 001A do Trung Quốc chế tạo đã không diễn ra vào ngày hôm qua có thể vì lý do thủy triều.

Trước đó một số nguồn báo chí Trung Quốc tin rằng nước này sẽ tiến hành hạ thủy tàu sân bay đầu tiên được chế tạo ở Trung Quốc vào ngày 23/4 - nhân kỷ niệm 68 năm thành lập Hải quân Trung Quốc. Thế nhưng điều này đã không diễn ra. Trong ảnh, tàu sân bay Type 001A đã được gỡ bỏ hoàn toàn dàn giáo quanh thượng tầng, dọn dẹp sạch sẽ boong tàu chuẩn bị cho việc hạ thủy. Nguồn ảnh: Sina

Lý do việc hoãn hạ thủy tàu sân bay tất nhiên không được Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo. Thay vào đó, theo nguồn tin của tờ Bưu điện Hoa Nam thì việc hạ thủy bị trì soãn do "điều kiện thủy triều không có lợi". Nguồn ảnh: Sina

Hiện chưa biết tới bao giờ việc hạ thủy sẽ diễn ra. Tuy nhiên, theo The Diplomat nhận định thì công việc này sẽ diễn ra vào bất cứ lúc nào bởi Type 001A đã hoàn toàn sẵn sàng với việc toàn bộ thân tàu đã được sơn xong, dọn dẹp toàn bộ các giàn giáo lắp quanh thượng tầng. Nguồn ảnh: Sina

Cận cảnh thượng tầng tàu sân bay Type 001A, có thể thấy rõ nhà máy Đại Liên vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn phần lắp đặt máy móc trên đài chỉ huy. Công việc này có lẽ sẽ được hoàn thiện sau khi tàu được hạ thủy. Nguồn ảnh: Sina

Theo nhận định của The Diplomat, Type 001A là phiên bản Trung Quốc được chế tạo trên cơ sở lớp tàu sân bay Kuznetsov của Liên Xô (cũ). Mà hiện tại Trung Quốc cũng đang vận hành một chiếc thuộc lớp Kuznetsov mang tên Liêu Ninh vốn là con tàu cũ của Liên Xô được mua lại từ Ukraine. Cho nên không có gì quá lạ lùng khi Type 001A giống hệt Kuznetsov. Nguồn ảnh: Sina

Dẫu vậy, phần thượng tầng của con tàu đã được cải tiến vượt trội Kuznetsov với công nghệ anten mạng pha tích hợp quanh thượng tầng. Thiết kế này góp phần giảm nhiều diện tích phản xạ sóng radar trên biển. Nguồn ảnh: Sina

Type 001A xem ra vẫn chưa có máy phóng thủy lực như tàu sân bay Mỹ, thay vào đó nó dùng boong phóng kiểu nhảy cầu. Nguồn ảnh: Sina

Ước tính, tàu sân bay Type 001A có lượng giãn nước khoảng 70.000 tấn, có khả năng triển khai 36 máy bay tiêm kích hạm J-15. Nguồn ảnh: Sina

The Diplomat cho rằng, tàu sân bay Type 001A có thể gia nhập Hải quân Trung Quốc trong năm 2018 hoặc 2019. Bên cạnh đó, nước này có thể đã bắt đầu công việc chế tàu chiếc tàu sân bay thứ hai, tạm gọi là Type 002. Nguồn ảnh: Sina

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/trung-quoc-hoan-ha-thuy-tau-san-bay-vi-ly-do-khong-ngo-859982.html