Trung Quốc kêu gọi chuẩn bị chiến tranh trên biển

Ngày 2.8, Tân Hoa xã đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn vừa kêu gọi chuẩn bị cho “cuộc chiến tranh nhân dân trên biển” để “bảo vệ chủ quyền”.

Tàu chiến Trung Quốc tập bắn tên lửa diệt hạm trong cuộc tập trận quy mô trên biển Đông Hải, từ ngày 1.8 Xinhua

Ông Thường kêu gọi toàn quân ý thức về “mức độ nghiêm trọng của tình hình an ninh quốc gia, đặc biệt mối đe dọa từ biển”. Theo ông, quân đội, cảnh sát và nhân dân Trung Quốc phải chuẩn bị huy động để bảo vệ cái gọi là chủ quyền quốc gia và tính toàn vẹn lãnh thổ.

Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi hải quân Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn, phóng hàng chục tên lửa và ngư lôi ở biển Hoa Đông.

Cũng trong hôm 2.8, chính phủ Nhật đã công bố Sách trắng quốc phòng cảnh báo Trung Quốc đang có nguy cơ gây xung đột ngoài ý muốn với các đối thủ châu Á thông qua lập trường hung hăng của mình trong các tranh chấp trên biển, theo AFP. Còn tờ Asahi Shimbun dẫn nội dung Sách trắng nhấn mạnh rằng Trung Quốc vẫn còn là nhân tố gây bất ổn ở khu vực.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn báo The Straits Times mới đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi Trung Quốc và các bên tranh chấp khác làm việc mang tính xây dựng để giải quyết bất đồng. Ông Obama còn nhấn mạnh rằng phán quyết của Tòa trọng tài phải được tôn trọng.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/trung-quoc-keu-goi-chuan-bi-chien-tranh-tren-bien-729797.html