Trung Quốc kêu gọi đối thoại giải quyết khủng hoảng tại Syria

(VOV) - Động thái của Trung Quốc được đưa ra ngay sau khi Đức và một số nước châu Âu, Arab kêu gọi Hội đồng Bảo An LHQ lên án Syria

Nhiều nước tiếp tục triệu hồi đại sứ tại Sirya Iraq phủ nhận trợ giúp chính quyền Syria

Trung Quốc ngày 17/11 kêu gọi đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria đồng thời khẳng định, nếu Liên Hợp Quốc đưa ra bất cứ bước đi nào thì cũng cũng nên có lợi cho việc giảm căng thẳng tại quốc gia này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân cho rằng: “Chúng tôi hi vọng có thể hợp tác với tất cả các bên liên quan để thúc đẩy việc thực hiện các giải pháp đã được Liên đoàn Arab và Syria nhất trí, tìm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại nước này.

Còn về việc liệu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có nên đưa thêm các biện pháp trừng phạt thì điều này nên phụ thuộc vào việc liệu các biện pháp trừng phạt này có giúp giảm căng thẳng tại Syria hay không”

Một quan chức Đức hôm 16/11 cho biết, Anh , Pháp, Đức và một số nước Arab sẽ kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu sớm lên án chính quyền Sirya trong các cuộc biểu tình gần đây.

Cùng ngày 16/11, Liên đoàn Arab cũng đã ra thời hạn trong vòng ba ngày Chính phủ Syria phải chấm dứt tình trạng bạo lực trong các cuộc biểu tình, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt kinh tế./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/trung-quoc-keu-goi-doi-thoai-giai-quyet-khung-hoang-tai-syria/201111/191877.vov