Trung Quốc khởi tố một đường dây đổi vợ

Cơ quan công tố Trung Quốc vừa khởi tố 22 nhân vật đã tham gia một CLB đổi vợ vì tội dâm ô.

Vụ việc đã làm dấy lên những tranh cãi dữ dội trong giới luật sư, các chuyên gia về tình dục và công chúng Trung Quốc về việc có nên duy trì một tội danh như vậy trong bối cảnh xã hội nước này đã trở nên cởi mở hơn so với trước đây. Ông trùm “đổi vợ” là một giáo sư! Thủ lĩnh CLB đổi vợ kể trên là Phó giáo sư Mã Tiểu Hải, 53 tuổi, chuyên gia toán học làm việc tại một trường đại học giấu tên ở thành phố Nam Kinh. Mã khai rằng ông này bắt đầu tìm hiểu về các phòng “chat” (truyện trò) với nội dung tình dục trên mạng internet vì cô đơn và trầm cảm, sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và việc mất quyền nuôi hai đứa con. Mã đã bị cảnh sát Trung Quốc giám sát tại gia kể từ tháng 8 năm ngoái. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Thời báo Hoàn Cầu, Mã kể rằng ông ta chủ động thành lập phòng chat mang tên “Đổi vợ”. “Đầu tiên các cuộc thảo luận trên phòng chat khá trong sáng, với phần lớn người tới để thảo luận về vấn đề hôn nhân của họ” - Mã kể. Nhưng khi ngày càng có nhiều người gia nhập, các cuộc thảo luận mở rộng dần nội dung, cho tới khi việc đổi vợ chồng - tiêu đề chính của phòng chat - trở thành một chủ đề nóng. Lúc cao điểm, phòng chat của Mã có tới 190 thành viên. Mã kể rằng khi các cuộc thảo luận trở nên ngày càng nóng bỏng, nhiều người đã kêu gọi việc “thực hành” hoạt động đổi vợ. Cuối cùng, tất cả tụ họp tại căn hộ của Mã để thỏa mãn những khao khát bất lâu của họ. “Mọi cặp vợ chồng đều có vấn đề, không thế này thì thế khác. Hôn nhân giống việc uống một bát nước lã. Đổi vợ chồng giống như thưởng thức một bát rượu ngọt vậy” - Mã nói. 35 cuộc hoan lạc Giữa mùa hè 2007 và tháng 5 năm ngoái, có tổng cộng 22 người trong CLB không chính thức của Mã đã rủ nhau thực hiện 35 cuộc offline (rời mạng để gặp nhau ngoài đời thực) với nội dung đổi vợ chồng. Mã tham gia 18 cuộc trong số đó. Dù không có vợ, Mã được tham dự với đặc quyền là “nhà tổ chức”. Do mẹ của Mã bị chứng tâm thần phân thiệt, các cặp vợ chồng đã dùng căn hộ của ông này cho 14 lần họp mặt. Mã là người có học vấn cao nhất, cũng là người già nhất trong nhóm. Các thành viên bao gồm 8 phụ nữ và 14 đàn ông. Thành viên trẻ nhất mới sinh năm 1983. Họ bao gồm tài xế taxi, bảo vệ, nhân viên bán hàng, người thất nghiệp và cả một người chuyên dọn nhà vệ sinh. Thực tế chỉ có hai cặp vợ chồng đã kết hôn tham gia nhóm này. Trong quá trình chuẩn bị bào chữa, Mã nói với các phóng viên rằng do một số người tham gia CLB có những hành vi bất thường. Cụ thể, một cô gái trẻ trong nhóm thường xuyên gọi điện cho ông giữa đêm, đề nghị tổ chức một cuộc “offline” mới. Khi Mã đề nghị được “giúp đỡ”, cô gái này nói rằng mình ông không đủ và cô ta thích vui vẻ theo nhóm. Tháng 5 năm ngoái, Mã đã đóng cửa phòng chat sau khi một số cô gái trẻ trong nhóm từ chối sự tiếp cận của ông ta. Tuy nhiên 3 tháng sau, cảnh sát Trung Quốc đã tiến hành điều tra về hoạt động của Mã và CLB. Lần lượt toàn bộ 22 thành viên trong CLB đã sa lưới. Một phụ nữ tự nhận dạng là Li Ren còn khai với cơ quan điều tra rằng cô bị thu hút bởi các hoạt động đổi vợ chồng do Mã khởi xướng từ năm 2006, khi chồng cô thường xuyên đi công tác. Cô quyết định rời bỏ CLB chỉ vì muốn sinh con. Bênh vực và chê trách Sau khi sự việc xuất hiện trên mặt báo, dư luận Trung Quốc đã hình thành nhiều phản ứng khác nhau. Li Yinhe, một học giả hàng đầu tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, người hay nói ra quan điểm cá nhân về tình dục tại đất nước vẫn giữ truyền thống khắt khe như Trung Quốc, đã tỏ ý bênh vực Mã. “Tội dâm loạn đã không còn phù hợp với thời đại mới và cần phải bị hủy bỏ. Số người tham gia vào hoạt động này không hiều. Hoạt động này dựa trên sự tự nguyện giữa các cá nhân, nó không gây hại cho ai cả và cũng không làm gì xấu tới xã hội” - bà nói với tờ Procuratorial Daily. Tuy nhiên Yuan Jiuhong, một giáo sư hướng dẫn luận văn tiến sĩ tại Đại học Đông Nam, Nam Kinh, cho rằng nhà chức trách cần phải cấm việc đổi vợ bởi nó vi phạm các tiêu chuẩn về đạo đức, gây ảnh hưởng tới trật tự xã hội và gây hại tới mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Theo Liu Weimin, một luật sư hành nghề ở Thâm Quyến, đổi vợ chồng sẽ còn là một thách thức với luật hôn nhân của Trung Quốc, vốn quy định rằng các cặp vợ chồng phải chung thủy với nhau. Hiện cơ quan công tố Nam Kinh đã khởi tố 22 người này với tội dâm ô. Nếu bị cho là có tội, mỗi người trong nhóm có thể lĩnh bản án tối đa 5 năm tù giam. Theo Tường Linh

Nguồn TTOL: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thegioi/437245/index.html