Trung Quốc không bảo vệ thủ phạm đánh chìm tàu

VIT - Ngày 28/5, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã nói với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak rằng chính phủ Trung Quốc sẽ không "bảo vệ" bất cứ ai gây nên vụ chìm một tàu chiến của Hàn Quốc hôm 26/3, nhưng ông cho biết thêm Trung Quốc vẫn chưa kết luận Triều Tiên đứng đằng sau thảm họa này, phát ngôn viên Tổng thống Hàn Quốc cho hay.

Trong cuộc hội đàm kéo dài hai giờ tại Seoul, Ôn Gia Bảo cho biết Trung Quốc "phản đối và lên án bất kỳ hành động hủy hoại hòa bình và ổn định nào trên Bán đảo Triều Tiên," theo ông Lee Dong-kwan, thư ký cao cấp văn phòng tổng thống Hàn Quốc Cheong Wa Dae. Thủ tướng Ôn Gia Bảo còn cho biết, Bắc Kinh vẫn chưa quyết định có hay không chấp nhận kết quả của một cuộc điều tra đa quốc gia do Hàn Quốc đứng đầu đã đổ lỗi cho Triều Tiên phóng ngư lôi làm chìm chiếc tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc hôm 26/3. Trong khi đó, Bình Nhưỡng đã bác bỏ bất kỳ trách nhiệm liên quan nào và đe dọa một “cuộc chiến tranh toàn diện” với bất kỳ nỗ lực trừng phạt nào liên quan đến thảm kịch này. "Chính phủ Trung Quốc sẽ đưa ra quan điểm của mình một cách khách quan và công bằng với việc làm rõ những cái đúng và cái sai của vụ việc, cân nhắc cẩn thận cuộc điều tra quốc tế và phản ứng của cộng đồng quốc tế," ông Ôn Gia Bảo cho biết. Ông cũng nói rõ rằng "Trung Quốc sẽ không dung túng bất cứ ai" được phát hiện có lỗi. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đưa ra tuyên bố này nhằm đáp lại yêu cầu của Tổng thống Hàn Quốc về sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với việc giải quyết vấn đề này của Seoul. Tổng thống Lee Myung-bak nhấn mạnh, Trung Quốc cần phải giữ vai trò tích cực trong việc làm cho Triều Tiên phải thừa nhận việc làm sai trái của họ, ông Lee Dong-kwan cho biết thêm. Hàn Quốc có kế hoạch sẽ đệ trình vụ chìm tàu này lên Hội đồng Bảo an để trừng phạt. Seoul đã công bố các biện pháp trừng phạt của riêng họ đối với Triều Tiên, bao gồm cả việc đình chỉ gần như tất cả các trao đổi liên Triều. Sự hợp tác của Trung Quốc là rất quan trọng đối với nỗ lực ngoại giao của Seoul tại Liên Hợp Quốc. Trung Quốc, đồng minh cộng sản thân thiết của Triều Tiên có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an, đã luôn làm suy yếu các nghị quyết trừng phạt Triều Tiên về những hành động khiêu khích của họ, bao gồm cả các vụ thử tên lửa và hạt nhân. Theo các nhà phân tích, ưu tiên của Bắc Kinh đối với chính sách Triều Tiên là giữ cho nước láng giềng này luôn ổn định và “ngoan ngoãn” nằm dưới sự kiểm soát của họ. Nhật Bản, Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây đã bày tỏ sự tin tưởng vào kết quả điều tra và ủng hộ quyết định tìm kiếm hành động quốc tế của Seoul. Các quan chức Hàn Quốc cho biết cuộc gặp giữa ông Lee và ông Ôn là một phần nỗ lực ngoại giao toàn diện của Hàn Quốc nhằm nhận được sự ủng hộ của Bắc Kinh và làm cho Triều Tiên phải trả giá cho cuộc tấn công của họ. Cuộc hội đàm hôm 28/5 diễn ra ngay trước một hội nghị thượng đỉnh thường niên ba bên - bao gồm cả Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama. Hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức tại đảo Jeju vào cuối tuần này và dự kiến sẽ tập trung thảo luận về vụ chìm tàu.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/mmuctin/quansu/diemnongchiensu/la77267/default.html