Trung Quốc kỷ luật 210.000 cán bộ, đảng viên

Ngày 20-7, Tân Hoa xã dẫn thông báo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) cho biết, đã có 210.000 cán bộ, đảng viên nước này bị xử lý kỷ luật trong 6 tháng đầu năm 2017.

Thông báo cho biết, trong số cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật có 38 quan chức cấp bộ hoặc cấp tỉnh, 1.000 cán bộ cấp sở/cục thuộc tỉnh, hơn 8.400 cán bộ cấp huyện và 129.000 cán bộ cấp thôn, xã và ở các doanh nghiệp nhà nước. Trong khi đó, trong năm 2016, 415.000 cán bộ, đảng viên đã bị kỷ luật do vi phạm quy định, điều lệ của Đảng cũng như những sai phạm khác, trong đó có 76 quan chức cấp tỉnh và cấp bộ, cùng với 256.000 cán bộ thuộc các doanh nghiệp và khu vực nông thôn. Từ cuối năm 2012, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khởi động chiến dịch quét sạch nạn tham nhũng, bài trừ thói tiêu pha xa xỉ, chỉnh đốn tác phong làm việc và xử lý những sai phạm khác.

VŨ HOÀNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/trung-quoc-ky-luat-210-000-can-bo-dang-vien-512980