Trung Quốc làm trung gian cho giải pháp chính trị tại Syria

Đặc phái viên của Chính phủ Trung Quốc về vấn đề Syria, ông Xie Xiaoyan ngày 17/6 cho biết Trung Quốc đã tiếp xúc với các bên liên quan trong vấn đề Syria nhằm đạt được một giải pháp chính trị thông qua đàm phán hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài tại quốc gia này.

Người dân Syria sơ tán do chiến sự, tới một trại tạm thời ở làng Ain Issa ngày 31/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Damascus, ông Xie nói: "Chúng tôi đã liên hệ với chính quyền Syria, phe đối lập và các nước khu vực cũng như các cường quốc khác có liên quan trực tiếp hay gián tiếp tới vấn đề Syria, và đó là lợi thế của chúng tôi trong việc làm trung gian cho cuộc khủng hoảng này".

Ông Xia còn đánh giá việc các bên liên quan đạt được đồng thuận về thiết lập các vùng giảm leo thang tại Syria giúp hạn chế tình trạng bạo lực tại một số khu vực, đồng thời nhấn mạnh đây là một bước đi quan trọng hướng tới giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Đặc phái viên Xie cũng lưu ý rằng không có giải pháp tức thời cho vấn đề Syria, cho rằng tất cả các bên liên quan cần hiểu nhau và cùng nỗ lực nhằm duy trì động lực cho các cuộc hòa đàm. Ông Xie nêu rõ: "Trung Quốc có đủ kiên nhẫn và tự tin để thúc đẩy tiến trình giải quyết vấn đề Syria đúng hướng thông qua các việc làm cụ thể, nhằm từng bước hạ nhiệt cuộc khủng hoảng trước khi được giải quyết hoàn toàn".

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/trung-quoc-lam-trung-gian-cho-giai-phap-chinh-tri-tai-syria-20170618153936980.htm