Trung Quốc lần đầu cử đặc phái viên làm việc với chính quyền Trump

Lần đầu kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ, Trung Quốc đã cử một quan chức ngoại giao hàng đầu thăm chính thức nước này để làm việc với chính phủ Mỹ mới.

ông Dương Khiết Trì.

Hãng thông tấn AFP đưa tin, ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc đã có chuyến công du Washington trong hai ngày 27 – 28/2, trong bối cảnh giữa hai nước đang có dấu hiệu căng thẳng xung quanh vấn đề thương mại và Biển Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng ngày 27/2 đã xác nhận về thông tin trên, đồng thời cho biết nhân chuyến thăm, ông Dương Khiết Trì sẽ trao đổi quan điểm với các quan chức cấp cao của chính quyền Donald Trump về quan hệ song phương và các vấn đề quan tâm chung.

Ông Dương Khiết Trì là quan chức cấp cao Trung Quốc đầu tiên thăm chính thức nước Mỹ kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức ngày 20/1.

Động thái này diễn ra sau khi ông Trump thực hiện cuộc điện đàm đầu tiên với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, qua đó khẳng định ủng hộ chính sách “Một Trung Quốc”, xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của nước này.

Trước thềm chuyến thăm của Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson đã có cuộc gặp bên lè Hội nghị Ngoại trưởng G-20 tổ chức tại Đức.

Xuân Chi

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/trung-quoc-lan-dau-cu-dac-phai-vien-lam-viec-voi-chinh-quyen-trump-20170227184801004.htm