Trung Quốc lên tiếng đề nghị chấm dứt lắp đặt THAAD

Trung Quốc hôm nay lên tiếng phản đối triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ ở Hàn Quốc và thúc giục chấm dứt ngay việc này.

Một phần hệ thống THAAD triển khai tại Hàn Quốc. Ảnh: EPA

Các quan chức Mỹ cho biết, THAAD đã đạt được năng lực hoạt động giai đoạn đầu để ngăn chặn các tên lửa của Triều Tiên.

"THAAD tại Hàn Quốc đã đạt đến khả năng đánh chặn ban đầu" - Yonhap dẫn lời một quan chức Mỹ nói, và cho biết, Mỹ tiếp tục triển khai hệ thống này.

Tuy nhiên, AFP dẫn các nguồn tin cho biết, phải mất vài năm THAAD mới có thể đi vào hoạt động hoàn toàn.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói trong cuộc họp báo hàng ngày chiều nay: "Chúng tôi sẽ kiên quyết tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của chúng tôi".

Tuy nhiên, ông không làm rõ các biện pháp này là gì.

Trung Quốc cho rằng, radar của THAAD có thể sử dụng để do thám lãnh thổ của họ, mặc dù Mỹ và Hàn Quốc nói rằng, hệ thống này chỉ có mục đích phòng vệ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Trung Quốc làm nhiều hơn để kiềm chế Triều Tiên và gần đây ca ngợi các nỗ lực của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Song, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói thẳng, việc này không chỉ phụ thuộc vào Trung Quốc.

V.N

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/trung-quoc-len-tieng-de-nghi-cham-dut-lap-dat-thaad-660955.bld