Trung Quốc lên tiếng vụ "thưởng nóng" 600 triệu USD cho Campuchia

Trung Quốc đã lên tiếng về thông tin nước này "thưởng nóng" 600 triệu USD cho Campuchia sau khi Mania ủng hộ Bắc Kinh trong việc phản đối phán quyết của PCA trong vụ kiện ở Biển Đông.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết, quyết định gói viện trợ tài chính trị giá 600 triệu USD cho Campuchia không phụ thuộc vào sự ủng hộ ngoại giao liên quan đến tranh chấp của Bắc kinh với các quốc gia Đông Nam Á khác tại Biển Đông.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho rằng, gói viện trợ 600 triệu USD cho Campuchia không liên quan đến chính trị (Ảnh BBC)

Truyền thông Trung Quốc dẫn lời ông Lục Khảng cho hay, quyết định viện trợ cho Campuchia của Trung Quốc không nên bị thổi phồng hay được xem xét qua "cặp kính màu".

Trước đó, VOA Combodia đưa tin, Campuchia được Trung Quốc " thưởng nóng " 600 triệu USD bởi Phnom Penh đã ủng hộ Bắc Kinh trong việc phản đối phán quyết của Tòa án Trọng tài thường trực Quốc tế (PCA) trong vụ kiện về tranh chấp lãnh ở Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo rằng, Trung Quốc sẽ viện trợ Campuchia khoảng 600 triệu USD để phục vụ công tác bầu cử Quốc hội, cũng như dành cho các dự án giáo dục, y tế của nước này. Và thỏa thuận viện trợ giữa hai nước đã được hoàn thất sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Campuchia Hun Sen và người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu (ASEM) tại Mông Cổ.

Ông Hun Sen cho biết thêm, ông đã đưa ra yêu cầu viện trợ với Trung Quốc tại Ulaanbaatar, Mông Cổ trong khi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEM lần thứ 11 diễn ra trong hai ngày 15 và 16/7 vừa qua.

VOA Cambodia cho rằng, Trung Quốc - đồng minh và là nhà tài trợ lớn nhất trong khu vực của Campuchia - mong muốn nhận được sự ủng hộ của Phnom Penh trong các diễn đàn quốc tế, trong đó có các cuộc thảo luận về tương lai của Biển Đông.

Thông tin Campuchia được Trung Quốc "thưởng nóng" 600 triệu USD đưa ra sau khi PCA đưa ra phán quyết rằng, Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử tại các khu vực ở Biển Đông.

Cuối tháng 6, Thủ tướng Campuchia Hun Sen từng tuyên bố không ủng hộ phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực và phản đối mọi tuyên bố của ASEAN ủng hộ quyết định của tòa.

Với việc Bắc Kinh ngang nhiên vạch ra "đường lưỡi bò" hay còn gọi là "đường 9 đoạn", tuyên bố chủ quyền với hầu hết diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, Phililippines đã đệ đơn kiện lên Tòa án Trọng tài thường trực Quốc tế (PCA) có trụ sở ở La Hay, Hà Lan vào năm 2013.

Và hôm 12/7 vừa qua, PCA đã ra phán quyết rằng, yêu sách của Trung Quốc về "các quyền lịch sử" đối với các vùng biển nằm trong "đường 9 đoạn" là trái với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS). Theo PCA, Trung Quốc không có "tư cách lịch sử" đối với các vùng biển ở Biển Đông và không có cơ sở pháp lý để đưa ra những tuyên bố về "các quyền lịch sử" đối với những nguồn tài nguyên trong "đường 9 đoạn."

NM (Theo AP)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/trung-quoc-len-tieng-vu-thuong-nong-600-trieu-usd-cho-campuchia-d75333.html