Trung Quốc mất tính cạnh tranh về giá

Đồng nội tệ mạnh lên, lương tăng cao là những nguyên nhân khiến Trung Quốc có thể mất nhiều đối tác đầu tư vào tay các thị trường giá rẻ đang nổi lên.

tq4 Một cuộc điều tra nhỏ mới công bố hôm qua 4/3 đưa ra kết luận này. Tới 54% trong số 66 công ty được hỏi cho rằng sức cạnh tranh của Trung Quốc giảm sút so với các nước có nhân công rẻ như Việt Nam và Ấn Độ. Phần lớn trong số doanh nghiệp được hỏi là công ty nước ngoài đang hoạt động ở vùng đồng bằng sông Dương Tử - khu vực phát triển phía Đông Trung Quốc. Nhiều doanh nghiệp có ý định tìm kiếm cơ hội giảm chi phí nhân công bằng cách chuyển dịch sang nước khác. Phương án lựa chọn thay thế của 63% số này là Việt Nam, và 37% chọn Ấn Độ. 10% chỉ ra nguyên nhân của việc giảm khả năng cạnh tranh là do đồng Nhân dân tệ được định giá lại, khiến hàng xuất khẩu có giá cao hơn. Hơn một nửa nói thêm nguyên nhân nữa là chi phí lương tăng lên. Hằng năm, lương cho cấp quản lý ở đất nước này tăng 9,1%, còn lương công nhân kỹ thuật tăng 7,6%. Tuy nhiên, chỉ có 17% số công ty trong diện điều tra đã có kế hoạch cụ thể dịch chuyển hoạt động hoặc mở rộng sản xuất ra ngoài Trung Quốc trong 5 năm tới. Cuộc điều tra do Phòng Thương mại và Công nghiệp Mỹ tại Hong Kong phối hợp với hãng tư vấn Booz Allen Hamilton tiến hành.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29671-trung-quoc-mat-tinh-canh-tranh-ve-gia