Trung Quốc 'mổ xẻ' tàu lặn Mỹ để tìm kiếm bí mật quân sự?

Trung Quốc nhiều khả năng sẽ “mổ xẻ” tàu ngầm không người lái, mà nước này thu giữ được ở Biển Đông để tìm kiếm thông tin về công nghệ của hải quân Mỹ.

Thượng Nghị sĩ Mỹ John McCain.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), Nghị sĩ Mỹ lo ngại Trung Quốc có thể khai thác bí mật quân sự của hải quân, vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump lên tiếng nói Bắc Kinh nên “giữ lấy”.

“Trung Quốc có khả năng sử dụng kỹ thuật đảo ngược, trong khi nắm giữ tàu lặn này để tìm kiếm mọi thông tin có thể. Và một số thông tin trong đó rất có giá trị”, Thượng Nghị sĩ John McCain nói trên CNN ngày 18.12

Tuyên bố của ông McCain, người đứng đầu Ủy ban Quân vụ Thượng viện có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc sau sự cố thuộc vùng biển quốc tế ở Biển Đông.

Dù Bắc Kinh khẳng định sẽ trả lại tàu lặn cho Washington, những chỉ trích từ phía Mỹ vẫn chưa dừng lại. Ông Trump viết trên Twitter ngày 17.12: “Chúng ta nên nói với Trung Quốc rằng Mỹ không cần nhận lại tàu lặn mà họ đã đánh cắp. Hãy để họ giữ nó”.

Một loại tàu ngầm không người lái của Mỹ.

Lý giải về tuyên bố này, phát ngôn viên của ông Trump, Jason Miller nói trên Fox News, “Trung Quốc có thể sẽ trả lại cho Mỹ các mảnh kim loại và túi chứa toàn dây điện”, sau khi Bắc Kinh giữ tàu lặn trong nhiều ngày.

Thượng Nghị sĩ McCain khẳng định, hành động của Trung Quốc rõ ràng đã “vi phạm luật pháp quốc tế” và kêu gọi Mỹ có phản ứng phù hợp.

Thiếu tướng về hưu Xu Guangyu, nhà nghiên cứu cấp cao của Hiệp hội Giải trừ quân bị và Kiểm soát vũ khí Trung Quốc, có trụ sở ở Bắc Kinh bình luận: “Trung Quốc rất nhạy cảm trong vấn đề tàu ngầm không người lái dưới nước bởi thiết bị có thể theo dõi hạm đội tàu ngầm hạt nhân”.

Tàu khảo sát USNS Bowditch “nổi tiếng” với nhiệm vụ trinh sát các vùng biển ngoài khơi Trung Quốc năm 2002, theo ông Ma Gang, Giáo sư đến từ Đại học Quốc phòng Quân Giải phóng Nhân dân nhận định.

Thiết bị lặn không người lái giống với loại Trung Quốc mới thu giữ củ Mỹ ở Biển Đông.

“Dữ liệu về hải dương hết sức quan trọng, tiết lộ đội hình tàu chiến, tuyến đường di chuyển của tàu ngầm và kế hoạch tác chiến”, ông Ma nói. “Do đó, Trung Quốc có thể đã nghi ngờ các hoạt động của tàu USNS Bowditch từ lâu”.

Zhang Huang, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu an ninh thuộc Đại học Quốc phòng Công nghệ nói trên tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng, Washington đã sử dụng vỏ bọc dân sự để thu thập thông tin sử dụng trong mục đích quân sự.

“Hành động này của Mỹ đe dọa đến an ninh hàng hải, theo dõi hoạt động tàu ngầm Trung Quốc”, ông Zhang nói.

Trong thông cáo đưa ra tuần trước, Lầu Năm Góc xác nhận tàu ngầm không người lái bị phía Trung Quốc thu giữ. Thiết bị này đơn giản chỉ “thu thập thông tin về độ mặn, nhiệt độ nước biển và tốc độ âm thanh”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/trung-quoc-mo-xe-tau-lan-my-de-tim-kiem-bi-mat-quan-su-731807.html