"Trung Quốc muốn tạo ra những Messi hay Cris Ronaldo mới"

Giáo sư thương mại thể thao Simon Chadwick khẳng định Trung Quốc sẽ sớm dừng chính sách mua sắm cầu thủ vô tội vạ khi họ chuyển sang giai đoạn hai của kế hoạch phát triển bóng đá.

Thời gian gần đây, bóng đá Trung Quốc khiến cả thế giới phải sửng sốt khi liên tục thực hiện những thương vụ "điên rồ" theo đánh giá từ giới truyền thông châu Âu. Các câu lạc bộ tại Chinese Super League không tiếc tiền để chiêu mộ cũng như trả lương để những ngôi sao có tên tuổi như Carlos Tevez, Oscar, Hulk, Ramires,... đến đất nước đông dân nhất thế giới thi đấu.

Simon Chadwick khẳng định Trung Quốc muốn tạo ra những Messi hay Cris Ronaldo mới.

Thực chất, đây là một phần trong bản kế hoạch phát triển bóng đá do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng. Mục tiêu của bóng đá Trung Quốc là tăng chất lượng giải đấu trong nước, mở ra thêm nhiều trung tâm đào tạo trẻ để vô địch World Cup vào năm 2050.

Trên Sky Sports, giáo sư Simon Chadwick dự báo làn sóng bất chấp tất cả để mua cầu thủ của các câu lạc bộ Trung Quốc sẽ không kéo dài lâu: "Đến cùng thì trong khoảng từ 5 đến 10 năm, họ muốn các câu lạc bộ ra sân với 11 cầu thủ toàn là người Trung Quốc. Hiển nhiên trong ngắn hạn thì kế hoạch đó không thực hiện được bởi họ thiếu tài năng".

"Nhưng với những bước phát triển như hiện nay, dự định của Trung Quốc là tạo ra Messi của riêng họ, Cris Ronaldo của riêng họ. Sau đó về cơ bản, các đội sẽ bao gồm 11 cầu thủ đá chính là người Trung Quốc, những người này sau đó sẽ được triệu tập vào đội tuyển".

"Bởi lẽ sau tất cả, Trung Quốc hướng đến mục tiêu dài hạn vào năm 2050. Chính phủ Trung Quốc xác định rằng đội tuyển quốc gia phải vô địch World Cup vào năm 2050".

N.D (Theo Thể thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-chau-au/trung-quoc-muon-tao-ra-nhung-messi-hay-cris-ronaldo-moi-184-155013.html