Trung Quốc, Nga diễn tập bắn đạn thật trên vùng biển Baltic

Các tàu chiến Trung Quốc và Nga diễn tập bắn đạn thật tại biển Baltic, một phần trong cuộc tập trận hải quân chung Nga-Trung Quốc mang tên "Phối hợp trên biển - 2017."

Máy bay chiến đấu trên tàu sân bay Liêu Ninh. (Nguồn: China Daily)

Ngày 25/7, các tàu chiến của Trung Quốc và Nga đã tiến hành diễn tập bắn đạn thật tại biển Baltic, một phần trong cuộc tập trận hải quân chung Nga-Trung Quốc mang tên "Phối hợp trên biển - 2017."

Các tàu chiến chia thành hai nhóm chiến thuật đã bắn vào các mục tiêu nổi nhỏ và nhẹ do phía Nga bố trí. Thuyền trưởng tàu khu trục tên lửa Hefei (Hợp Phì) của Trung Quốc cho biết các hạm đội của hải quân hai nước đã phối hợp chặt chẽ và đạt được những mục tiêu đề ra.

Cuộc tập trận "Phối hợp trên biển - 2017" diễn ra từ 22 - 28/7 nhằm thực hiện các nhiệm vụ giải cứu chung cũng như đảm bảo các hoạt động kinh tế trên biển. Thành phần tham dự của Hải quân Trung Quốc trong cuộc tập trận này gồm lực lượng lính thủy đánh bộ, 1 tàu khu trục, 1 khinh hạm, 1 tàu hậu cần và máy bay trực thăng.

[Tàu chiến Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật tại Địa Trung Hải]

Trong khi đó, bên phía Nga gồm lính thủy đánh bộ, 1 khinh hạm, máy bay cánh cố định và trực thăng.

Theo kế hoạch, hải quân hai nước sẽ tiến hành nhiều cuộc tập trận chung và tham dự lễ kỷ niệm ngày truyền thống Hải quân Nga tại thành phố St. Petersburg./.

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/trung-quoc-nga-dien-tap-ban-dan-that-tren-vung-bien-baltic/457909.vnp