Trung Quốc nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân vụ động đất

(VOV) - Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào: nhiệm vụ số 1 của đất nước hiện nay vẫn là tìm kiếm và giải cứu những người bị kẹt, đồng thời, chữa trị tốt cho những người bị thương.

>> Động đất tại Trung Quốc: 17.000 người được cứu sống Vào khoảng 11h ngày 18/4 (giờ địa phương), các nhân viên cứu hộ đã cứu được một cụ ông 68 tuổi sau hơn 100 giờ bị mắc kẹt trong đống đổ nát tại thị trấn Kiết Cổ. Tình trạng sức khỏe của cụ ông hiện tương đối ổn định. Đây quả là điều kỳ diệu. Đã hơn 4 ngày trôi qua kể từ khi Trung Quốc xảy ra trận động đất kinh hoàng tại huyện Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải. Số người thương vong tăng lên từng ngày. Hy vọng sống sót của những người dân không may bị kẹt trong đống đổ nát ngày càng mong manh. Mặc dù vậy, Trung Quốc vẫn không từ bỏ các nỗ lực tìm kiếm. Trưa 18/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã có mặt tại vùng động đất Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải, thăm hỏi người dân và kiểm tra công tác cứu hộ. Ông Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh, nhiệm vụ số 1 của Trung Quốc hiện nay vẫn là tìm kiếm và giải cứu những người bị kẹt, đồng thời, chữa trị tốt cho những người bị thương. Hướng về người dân vùng thiên tai, Trung Quốc đến nay, đã huy động được hơn 45.000 lều bạt, 165.000 chiếc áo ấm, gần 200.000 tấm chăn bông, 100.000 suất thực phẩm dã chiến để gửi đến người dân vùng động đất Ngọc Thụ. Ông Trâu Minh, Vụ trưởng Vụ cứu hộ thiên tai, Bộ Dân chính Trung Quốc, cho biết: “Hiện nay, người dân vùng động đất Ngọc Thụ, về cơ bản, đều có lều bạt để ở, có cơm ăn, nước uống và được chăm sóc sức khỏe”. Tính đến 10h sáng 18/4, (giờ địa phương), trận động đất xảy ra tại huyện Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc) ngày 14/4 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 1.706 người, làm hơn 12.000 người bị thương và 256 người mất tích./. Trung Nghĩa

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/trung-quoc-no-luc-tim-kiem-cac-nan-nhan-vu-dong-dat/20104/141255.vov