Trung Quốc nói đang giải quyết vụ bắt giữ UUV Mỹ 'một cách thích hợp'

Trung Quốc ngày 17.12 cho biết đang làm việc với Mỹ thông qua kênh liên lạc quân sự nhằm "giải quyết một cách thích hợp" vụ tàu hải quân nước này bắt giữ chiếc UUV của Hải quân Mỹ trên Biển Đông.

Hải quânMỹ thu hồi một UUV ở ngoài khơi vùng biển Scotland tháng 10.2016

Vụ việc xảy ra vào 13 giờ 45 ngày 15.12 tại vùng biển quốc tế ở Biển Đông, cách vịnh Subic của Philippines 80 km về phía tây bắc, theo The Washington Post ngày 16.12 dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông Jeff Davis.

Ông Davis khẳng định Mỹ sẽ thu hồi lại chiếc UUV và không muốn vụ việc tương tự tái diễn. Nguồn tin của The Washington Post cho hay phía Mỹ đã liên lạc yêu cầu Trung Quốc trả lại chiếc UUV.

Trong một tuyên bố gửi đến truyền thông ngày 17.12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trả lời duy nhất một câu rằng: "Theo chúng tôi biết, Trung Quốc và Mỹ đang sử dụng các kênh liên lạc quân sự nhằm xử lý vấn đề này một cách thích hợp".

Ngoài thông báo này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đưa ra thông tin thêm nào về những điều được thảo luận hoặc lý do vì sao lại bắt giữ chiếc UUV của Mỹ, theo AP.

Trong khi đó, tờ Thời báo Hoàn cầu, phụ bản của Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc - dẫn lời một nguồn tin giấu tên rằng tàu hải quân nước này đã phát hiện một "thiết bị lạ" và đã kiểm tra để ngăn ngừa những vấn đề về an toàn hàng hải.

Thời báo Hoàn cầu cũng thông báo Trung Quốc đã nhận được yêu cầu của Mỹ đòi trả lại chiếc UUV và các bên đang thông qua các kênh liên lạc để đảm bảo vấn đề được giải quyết một cách êm thấm.

Trong một bài báo khác, Thời báo Hoàn cầu dẫn lời đô đốc về hưu Yang Yi (Dương Nghị) khẳng định rằng Trung Quốc hoàn toàn có quyền bắt giữ chiếc UUV. "Nếu Trung Quốc cần bắt chiếc UUV, chúng ta sẽ làm điều đó. Mỹ không thể ngăn cản chúng ta", ông Dương hùng hồn tuyên bố.

Theo tướng về hưu này, vụ việc chưa lớn đến mức được coi như một "xung đột quân sự" dù ông ta không chắc về mục đích của hải quân Trung Quốc khi bắt giữ chiếc UUV của Mỹ.

"Chúng ta đương nhiên có quyền thu giữ và nghiên cứu một chút về những thứ (ý nói chiếc UUV) mà Mỹ đưa tới ngay cửa ngõ nhà chúng ta (?). Họ càng lớn tiếng thì sự phản đối của họ càng trở nên sáo rỗng", ông Dương nói.

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/trung-quoc-noi-dang-giai-quyet-vu-bat-giu-uuv-my-mot-cach-thich-hop-775079.html