Trung Quốc nói gì sau lời dọa hủy diệt Triều Tiên của ông Trump?

Trung Quốc lên tiếng kêu gọi giải quyết vấn đề Triều Tiên bằng các biện pháp ngoại giao, hòa bình.

Đại diện của Triều Tiên ở Liên Hợp Quốc. Ảnh minh họa

Đại diện của Triều Tiên ở Liên Hợp Quốc. Ảnh minh họa

Reuters đưa tin, ngày 19/9, tại cuộc họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề hội nghị ở Liên hợp quốc hôm 19/9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh các biện pháp hòa bình là điều cần thực hiện để giải quyết vấn đề khủng hoảng hạt nhân ở Triều Tiên.

"Trung Quốc sẽ thực hiện nghiêm túc lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và cũng không quên nhắc các nước trực tiếp tham gia phải có hành động cùng trách nhiệm của mình" - ông Nghị khẳng định.

Tại cuộc họp, Nga ủng hộ đề nghị "cùng ngừng" của Trung Quốc, theo đó Mỹ và Hàn Quốc ngừng tập trận chung, còn Triều Tiên ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân.

Sáng cùng ngày, trong bài phát biểu đầu tiên tại Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể phải “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên.

“Nếu Mỹ buộc phải bảo vệ chính mình cũng như các đồng minh của mình, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phá hủy hoàn toàn Triều Tiên”, Tổng thống Trump nói.

Xem thêm video:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

H. Nam

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/trung-quoc-noi-gi-sau-loi-doa-huy-diet-trieu-tien-cua-ong-trump-d225766.html