Trung Quốc phản đối các bộ trưởng Nhật Bản viếng đền Yasukuni

Theo Japan Times, hai quan chức cấp bộ trưởng của Nhật Bản là Bộ trưởng Nội vụ Yoshitaka Shindo và Chủ tịch ủy ban An ninh quốc gia Keiji Furuya ngày 15-8 đã viếng đền Yakusuni tưởng niệm các binh sĩ Nhật Bản thiệt mạng trong Thế chiến thứ hai. Ngoài ra, Bộ trưởng cải cách hành chính Tomomi Inada cũng có kế hoạch thăm đền này. Thủ tướng Shinzo Abe không viếng đền nhưng cử đại diện mang tiền lễ tới đền.

Tuy nhiên, theo ông Koichi Hagiuda, trợ lý của ông Abe, số tiền lễ này ông Abe trả với cương vị là chủ tịch đảng Dân chủ Tự do chứ không phải cương vị thủ tướng. Trung Quốc thường phản đối nếu một trong 3 quan chức gồm thủ tướng, bộ trưởng nội các và bộ trưởng ngoại giao viếng đền này. Tuy nhiên, cùng ngày, theo Tân Hoa xã, Trung Quốc cũng đã cực lực phản đối các bộ trưởng Nhật Bản viếng đền Yasukuni. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân đã triệu tập đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc Masato Kitera để trình thư phản đối chuyến viếng đền thờ những người mà phía Trung Quốc xem là tội phạm chiến tranh.

KHÁNH MINH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2013/8/325862/